Thái Lan: Xả súng tại nhà trẻ, 35 người chết trong đó có 24 trẻ em

(PLO)- Ít nhất 35 người trong đó có 24 trẻ em đã thiệt mạng trong vụ xả súng tại một nhà trẻ ở tỉnh Nong Bua Lamphu, đông bắc Thái Lan. Nghi phạm là cựu cảnh sát, đã tự sát.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trưa 6-10 xảy ra vụ xả súng kinh hoàng tại một nhà trẻ ở tỉnh Nong Bua Lamphu, đông bắc Thái Lan, theo tờ Bangkok Post.

Theo thông báo của Văn phòng Thủ tướng Thái Lan, vụ xả súng xảy ra tại Trung tâm Phát triển Trẻ em ở huyện Na Klang, tỉnh Nong Bua Lamphu.

Bangkok Post cho biết nghi phạm tấn công nhà trẻ vào khoảng 12 giờ 10 ngày 6-10. Nghi phạm trang bị súng và dao, vào trường và bắn vào những người bên trong trường.

Chiều 6-10, họp báo về vụ xả súng, Phó Trưởng cảnh sát quốc gia Thái Lan Torsak Sukwimol cho biết có tới 35 người chết, trong đó có 24 trẻ em. Trong số nạn nhân có cả vợ và con của nghi phạm.

12 người bị thương trong đó 8 người đang nguy kịch.

Nghi phạm tên Panya Khamrad, 34 tuổi, đã tự sát sau khi bỏ trốn trên một chiếc xe tải nhỏ màu trắng. Ảnh: Cục điều tra trung ương Thái Lan

Nghi phạm tên Panya Khamrad, 34 tuổi, đã tự sát sau khi bỏ trốn trên một chiếc xe tải nhỏ màu trắng. Ảnh: Cục điều tra trung ương Thái Lan

Nghi phạm chạy khỏi hiện trường trên một chiếc xe tải nhỏ màu trắng nhưng đã tự sát sau đó.

Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan cho biết nghi phạm tên Panya Khamrad, 34 tuổi, là một cựu hạ sĩ cảnh sát đã bị đuổi khỏi ngành ngày 15-6 vừa qua sau khi bị bắt vì mang ma túy.

Mảnh vỡ chiếc xe nghi phạm dùng chạy trốn, nằm lại ở hiện trường nhà trẻ. Ảnh: Cảnh sát Nong Bua Lamphu

Mảnh vỡ chiếc xe nghi phạm dùng chạy trốn, nằm lại ở hiện trường nhà trẻ. Ảnh: Cảnh sát Nong Bua Lamphu

Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha đã gửi lời chia buồn đến thân nhân những người bị nạn.

Thái Lan hiếm khi xảy ra các vụ xả súng hàng loạt dù tỉ lệ sở hữu súng cao so với một số nước khác trong khu vực. Vào năm 2020, một người lính đã nổ súng tại 4 địa điểm khiến 29 người chết và 58 người bị thương vì không hài lòng với một thỏa thuận về tài sản.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.