Lượt trận cuối bảng A, AFF Cup 2022:

Thái Lan và Indonesia vào bán kết AFF Cup 2022

(PLO)- Tuyển Thái Lan đã "dùng dao mổ trâu" để thắng Campuchia. Tuyển Việt Nam chọn đối thủ nào, Thái Lan hay Indonesia ở bán kết?
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chạm trán với Campuchia trên sân Thammasat của Thái Lan ở lượt trận cuối cùng bảng A AFF Cup 2022, HLV Polking vẫn tung đội hình mạnh nhất để tiếp “kèo dưới”.

Từ đầu giải đến nay, nếu như HLV Park Hang-seo dùng đội hình xuất phát theo các phương án khác nhau thì HLV Polking xung trận là đưa đội hình mạnh nhất.

Ngoài những cầu thủ đang thi đấu tại Nhật thì HLV Polking lại dùng đội hình mạnh nhất đá với Campuchia.

Dangda có cú đúp với bàn thắng mở điểm và "chốt" chiến thắng 3-1 cho Thái Lan. Ảnh: FAT

Dangda có cú đúp với bàn thắng mở điểm và "chốt" chiến thắng 3-1 cho Thái Lan. Ảnh: FAT

Những cái tên được ví như “dao mổ trâu” gồm Dangda, Theerathoon, Phala Bordin, Yooyen, Sasalak, Ekanit Panya, Adisak... đều ra sân.

Với đội hình này, tuyển Thái Lan thực hiện ý đồ của mình “nhồi” cho Campuchia kiệt sức rồi mới tìm bàn thắng.

Trong khi đó tuyển Campuchia tiếp tục thể hiện một trận đấu ấn tượng, chặt chẽ, không co cụm hạn chế bàn thua mà ngược lại chủ động triển khai thế trận. Nửa đầu hiệp 1, các chân sút Campuchia tiếp cận với nhiều cơ hội có thể dẫn đến bàn thắng, song Campuchia vẫn thiếu chút sức rướn, thiếu cú ra chân uy lực và tinh tế để tìm bàn thắng.

Chanthea có bàn rút ngắn 1-2 liền vội vã ôm bóng đặt vào chấm giữa sân. Ảnh: FAT

Chanthea có bàn rút ngắn 1-2 liền vội vã ôm bóng đặt vào chấm giữa sân. Ảnh: FAT

Hiệp 1, đội khách Campuchia chơi không nặng phòng ngự mà còn ăn miếng trả miếng với đàn anh Thái Lan.

Hiệp 1 tưởng chừng khép lại mà Thái Lan không thể có bàn thắng, thì phút 45 trong một pha lên tấn công, hậu vệ Sasalak cầm bóng vào vùng cấm, Yeu Muslim tranh chấp cao chân truy cản trong một pha quả bóng nảy cao. Chân của Yeu Muslim đưa cao phá bóng đụng vào gót “achilles” của Sasalak và dẫn đến phạt đền.

Trên chấm 11m, Dangda không mắc lỗi hạ gục thủ môn Soksela mở điểm cho Thái Lan trong sự hò reo như vô địch của fan Thái Lan trên sân Thammasat. 1-0 cũng là tỉ số tạm thời ở hiệp 1.

Sang hiệp 2, trong một pha áp đảo vùng cấm của Campuchia, Yooyen tước bóng trong chân hậu vệ của Campuchia rồi “thả bóng” xuống cho Sumanya để tiền đạo này rướn người đẩy bóng vào lưới khi thủ môn Soksela đã....rời khung thành.

Bị dẫn hai bàn cách biệt, Campuchia vẫn không nản lòng. Thầy trò HLV Honda xác định chơi để tiến bộ, chơi để có bản lĩnh. Phút 68, từ pha phối hợp dọc trục trung lộ, Chanthea di chuyển xuống rồi nhận pha giao bóng từ đồng đội gần đó, Chanthea rê bóng sang phải rồi bất ngờ “sang số” và rẽ sang bên trái rất kỹ thuật, rất tinh tế để loại hậu vệ Thái Lan rồi ra chân, bóng bay chìm, thủ môn Kittipong đổ người không kịp đành vào lưới nhặt bóng.

Có bàn thắng, Campuchia cầm bóng để chạy lên đặt chấm giữa sân nhằm sớm đưa bóng vào cuộc. Các học trò HLV Honda nỗ lực tìm bàn san bằng tỉ số. Tuy nhiên Thái Lan bản lĩnh hơn và chờ đến những phút cuối trận khi Campuchia nôn nóng tấn công để hở sườn, thì Dangda lại hoàn thành cú đúp vào phút 90 và ấn định chiến thắng 3-1 cho nhà đương kim vô địch.

Ở trận đấu cùng giờ tại Manila, Indonesia có chiến thắng 2-1 trước Philippines.

Như vậy bảng A, Thái Lan và Indonesia vào bán kết lần lượt với ngôi nhất và nhì. Thái Lan và Indonesia cùng có 10 điểm, nhưng Thái Lan tốt hơn ở hiệu số bàn thắng/bại +11 so với +9 của Indonesia.

Ngày 3-1-2023, bảng B ra quân lượt trận cuối với hai cặp đấu Việt Nam - Myanmar và Malaysia - Singapore lúc 19 giờ 30.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.