Thái Lan và giấc mơ World Cup 2022 cùng HLV Rajevac

(PL)- Đến Thái Lan để nhậm chức HLV trưởng ngày 5-5, HLV Milovan Rajevac đặt ra mục tiêu đưa đội tuyển nước này có mặt ở vòng chung kết World Cup 2022 tại Qatar.

Trong buổi gặp gỡ báo chí Thái Lan, vị HLV 63 tuổi, người Serbia đã trả lời nhiều câu hỏi với nhiều góc độ khác nhau. Ông nói công việc trước tiên của ông là sẽ cùng êkíp huấn luyện cũng là các HLV người Serbia phân tích kỹ lưỡng bảy trận vòng loại World Cup giai đoạn 3 mà đội tuyển Thái Lan đã thua sáu trận và hòa một trận. Qua đó ông cũng tìm hiểu lối chơi của các đội bóng hàng đầu châu Á mà trước mắt là những đối thủ đánh bại đội tuyển Thái Lan thời HLV Kiatisak.

Ông Rajevac cũng cho biết mình đã xem một số trận Thai-League và nhận ra triết lý của bóng đá Thái Lan là chơi tấn công với phương châm của nhiều đội là luôn cố gắng sở hữu bàn thắng trước. Tuy nhiên, ông nhận thấy sự chưa hợp lý trong tấn công và phòng ngự của bóng đá Thái Lan.

Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan Somyot(trái) và HLV Rajevac. Ảnh: BANGKOK POST

“Bóng đá tấn công là tốt nhưng cũng phải cần cân bằng trong phòng ngự. Nhìn vào chất lượng cầu thủ Thái Lan, tôi nhận thấy tiềm năng của đội tuyển Thái Lan trong tấn công còn nâng tầm được hơn nữa, thậm chí ngang hàng các đội mạnh châu Á nhưng trong phòng ngự thì đội tuyển Thái Lan và các CLB tham dự Thai- League là có vấn đề cần phải sớm khắc phục” - HLV Rajevac chia sẻ thẳng thắn.

Đánh giá về tiềm năng của đội tuyển Thái Lan ở đấu trường châu lục, HLV Rajevac cũng không quên “vế” quan trọng thứ hai là hiểu thật sâu và nắm thật rõ về các đối thủ. Ông nói với báo chí rằng khi mới đến làm đội tuyển Ghana, ông cũng nhận được hàng chục câu hỏi từ báo chí rất giống khi đến Thái Lan là có đưa được đội tuyển vào World Cup hay không. Tuy nhiên, điều đấy phải phụ thuộc vào nhiều thứ, trong đó quan trọng nhất là bản thân đội tuyển phải là một gia đình đoàn kết, được truyền thông ủng hộ và được các quan chức ủng hộ. Sau đó còn phải kể đến nỗ lực của ban huấn luyện và điều cuối cùng là “chúng ta biết mình là ai, đang ở đâu”…

Hợp đồng giữa HLV Rajevac và LĐBĐ Thái Lan, sau thời gian chạy “rô-đa” đó hai bên sẽ ngồi lại xem xét và tính tiếp.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.