Thái Lan tổ chức Hội nghị FIFA khủng, bóng đá có lên được không?

(PLO)- Tốn quá nhiều tiền của công sức cho các sự kiện, nhưng cốt lõi là chất lượng bóng đá Thái Lan có đi lên không?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 13 đến 17-5, Thái Lan đón chào 211 đoàn là các đại diện LĐBĐ quốc gia thành viên của FIFA với trên ba ngàn người đến tham dự Hội nghị FIFA. Hội nghị của FIFA tại Bangkok diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hoàng hậu Sirikit.

Thái Lan là quốc gia Đông Nam Á đầu tiên được vinh dự đăng cai Hội nghị lớn của FIFA và là quốc gia thứ năm của châu Á Thái Bình Dương diễn ra sự kiện này sau Hàn Quốc, Nhật Bản, Qatar và Úc.

Lamsam.jpg
Nữ Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan, doanh nhân tỉ phú Nualpham Lamsam đón các quan chức đoàn tiền trạm của FIFA trước Hội nghị. Ảnh: B.P

Đây là Hội nghị lần thứ 74 của FIFA và Thái Lan, cụ thể là Bangkok vinh dự làm chủ nhà. Tại Hội nghị này cũng sẽ thông qua những chuyện quan trọng như quyết định chủ nhà World Cup nữ 2027 có thuộc về Brazil hay không? FIFA Club World Cup từ năm 2025 từ 7 đội lên 32 đội kéo dài một tháng có hiện thực hay không khi hiện nay hai tổ chức Hội cầu thủ nhà nghề (FIFPro) Thế giới và Hiệp hội các giải vô địch quốc gia đang tiến hành các động thái kiện FIFA vì các CLB, cầu thủ tham dự quá nhiều giải...

Lâu nay, Thái Lan vốn là quốc gia đi đầu về các hoạt động bóng đá, đầu tư của các tỉ phú vào bóng đá Anh, đưa tài năng trẻ sang Anh đào tạo dài hạn, hệ thống sân bóng đá chất lượng cao ở Thái Lan rất nhiều.

Thái Lan có các sân đủ chuẩn FIFA như khu vực phía nam là Songkhla, Chonburi, Pattaya, Bangkok, Korat, Chiang Mai, đặc biệt là “Chang Arena” tuyệt tác như ngoại hạng Anh của CLB Buriram. Thế nhưng bóng đá của họ cũng chẳng “bơi được” ra biển lớn, ra châu lục.

Hơn 20 năm về trước mỗi mùa hè tuyển Thái Lan thường đá giao hữu bốn đến năm trận với các CLB hàng đầu châu Âu như Real Madrid, MU, Man. City, Bayern Munich, Atletico...nhưng rồi tuyển Thái Lan cũng không cải thiện nhiều.

Cũng vài thập niên trước, tỉ phú Thaksin (cựu Thủ tướng Thái Lan) là chủ nhân Man. City hàng năm đưa hàng chục tài năng trẻ sang Anh học bóng đá về cũng chẳng nâng tầm được bóng đá Thái Lan. Nay các CLB như Leicester City hàng năm cũng tuyển chọn 16 tài năng trẻ Thái Lan sang Anh học bóng đá nhưng không thấy tài năng phát lộ. Leicester City đã làm chuyện này 15 năm nay rồi.

Hai thương hiệu lớn của Thái Lan là Chang Beer và Carabao bao lâu nay tràn ngập ở bóng đá Anh nhưng rồi bóng đá cũng không lên theo được. Nay khi nữ tỉ phú Nualpham Lamsam lên làm người đứng đầu bóng đá Thái Lan, Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan, bà lại gây tiếng vang bằng việc tổ chức hội nghị lần thứ 74 của FIFA.

Nhiều quốc gia cũng từng chạy đua đăng cai làm sự kiện hoành tráng, rất tốn kém tiền của và sức lực, nhưng không kéo bóng đá lên được và ngán ngẫm quay trở lại thực tại...

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.