Thái Lan tìm ‘công thức’ thầy ngoại

(PL)- Câu chuyện thầy nội, thầy ngoại luôn là đề tài lớn không chỉ với bóng đá Đông Nam Á mà còn trên thế giới. 

Vừa rồi Thái Lan có một cuộc nghiên cứu và cố gắng tìm ra một “công thức chung” của thầy ngoại, đồng thời họ cũng đối chiếu lịch sử. Trong đó có những thông số rất đáng quan tâm.

Thái Lan dẫn chứng hiện nay thầy ngoại thành công nhất ở Đông Nam Á là HLV Park Hang-seo của Việt Nam. Họ liệt kê thành tích châu lục của tuyển Việt Nam và U-23 Việt Nam, cùng sự ghi nhận của FIFA về một đội bóng tiến bộ năm 2019.

Nguồn Resource Institute của Thái Lan chỉ ra lịch sử thầy ngoại của đội tuyển Thái Lan xem HLV Rajevac (Serbia) là thành công nhất. Nhưng rồi không lâu sau thì chính HLV này bị trảm vì đưa ra đội hình và áp dụng lối chơi bất hợp lý khiến Thái Lan thất bại tại AFF Cup 2018 và Asian Cup 2019.

Thống kê chỉ ra bóng đá Thái Lan xuống dốc vì Thai-League mở cửa cho quá nhiều ngoại binh. Ảnh: GETTY IMAGES

HLV Rajevac vượt lên cả HLV Peter Withe, Schaefer, Carvalho, Peter Reid, Robson… nhưng rồi cũng không nâng tầm được đội tuyển Thái Lan.

Rồi Thái Lan dẫn chứng các HLV nội của Thái Lan như Chatchai, Kiatisak, Sirilak… không hề thua kém thành tích thầy ngoại. Vậy vấn đề nằm ở đâu?

Bóng đá Thái Lan hiện nay không thiếu tài năng trẻ nhưng tuyển Thái Lan đang chịu hậu quả từ “quota” ngoại binh quá lớn, với sáu ngoại binh (kể cả quota ba ngoại binh ASEAN) mỗi đội/trận đã cướp hết cơ hội ra sân của cầu thủ nội. Họ xem đấy là vấn đề.

Cầu thủ nội vốn đã bị ngoại binh lấy hết suất, lâu lâu được tạo cơ hội ra sân thì họ cũng chưa thể hiện được, họ cần thời gian ra sân nhiều mới có cảm giác thi đấu tốt được. Nhiều tuyển thủ Thái Lan đang bị ngoại binh “cướp suất” là có thật.

Bài báo phân tích và nêu ý kiến của HLV Park Hang-seo phản đối chuyện V-League tăng ngoại binh là có cơ sở. Vị HLV người Hàn Quốc của Việt Nam nhìn ra hậu quả nhãn tiền từ các CLB Thai-League nên ông phản đối V-League tăng “quota ngoại binh”.

HLV Park Hang-seo không chỉ nhìn thấy Thai-League, V-League có sự khác biệt mà trước đây ở K-League của Hàn Quốc cũng thế… Ngoại binh đông đúc thì đội tuyển quốc gia chuốc lấy hậu quả nhãn tiền.

Bản báo cáo nghiên cứu của Resource Institute từ phía Thái Lan cho rằng việc Đông Nam Á hướng đến thầy ngoại Hàn Quốc và Nhật Bản là hoàn toàn đúng. Tuy nhiên, mâu thuẫn lại nằm ở chỗ các nhà quản lý và tổ chức giải chuyên nghiệp các quốc gia lại muốn tăng ngoại binh để giải hấp dẫn và thu hút.

Nguồn Resource Institute của Thái Lan cũng nhắc đến Trung Quốc với giải Chinese Super League tràn ngập ngoại binh, dẫn đến một đội tuyển Trung Quốc ốm yếu, các đội trẻ thì đá đâu thua đó vì không có cơ hội ra sân.

Thống kê từ phía Thái Lan thực hiện rất kỹ nhưng cũng rất đáng để bóng đá Việt Nam quan tâm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.