Thái Lan thực hiện công tác chuẩn bị cho lao động di cư

Theo phóng viên tại Bangkok ngày 13/9, Bộ Lao động Thái Lan đã bắt đầu soạn thảo các tiêu chí chuẩn bị cho việc cấp giấy phép lao động cho chuyên gia và lao động có tay nghề của các nước ASEAN vào làm việc tự do tại nước này trong hai năm tới khi một cộng đồng kinh tế chung ASEAN được hình thành.

Bí thư thường trực Bộ Lao động Somkiat Chayasriwong cho biết, trong giai đoạn đầu các công dân ASEAN sẽ được cấp giấy phép lao động trong 25 lĩnh vực nghề nghiệp phù hợp với thỏa thuận chung về di chuyển của con người trong ASEAN.

Các lĩnh vực nghề nghiệp sẽ dễ được cấp giấy phép lao động như cơ khí, tin học, nghiên cứu và phát triển, quảng cáo, nghiên cứu thị trường, quản lý, nông nghiệp, viễn thông, giáo dục, tài chính, y tế, dịch thuật, xây dựng và dịch vụ vận tải.

Các tiêu chuẩn kỹ năng nghề nghiệp đang được áp dụng trên toàn Thái Lan sẽ là công cụ chính được sử dụng làm tiêu chí để cấp giấy phép lao động cho các công dân ASEAN nhằm đảm bảo chất lượng lao động được phép làm việc ở Thái Lan.

Bộ Thương mại và Bộ Lao động Thái Lan sẽ phối hợp với Trung tâm chứng nhận hệ thống quản lý của nước này để đưa ra các biện pháp cho phép nhập cư tạm thời trong thời gian kiểm tra, phân loại lao động.

Thái Lan là nơi sản xuất và cũng là thị trường lớn nhất về ôtô trong ASEAN, do vậy, nước này rất cần lao động cho ngành công nghiệp ôtô.

Nội các Thái Lan cũng đã thông qua chiến lược phát triển lao động có tay nghề phục vụ cho ngành công nghiệp ôtô giai đoạn 2013-2020.

Các chiến lược này gồm nâng cao tiêu chuẩn tay nghề và nghề nghiệp, phát triển hệ thống cơ sở dữ liệu trong thị trường lao động, thiết lập cơ sở phát triển nguồn nhân lực ở cấp trung và cao trong ngành công nghiệp ôtô.

Theo số liệu thông kê của Liên đoàn công nghiệp Thái Lan, nước này cần khoảng 130.000 lao động cho ngành công nghiệp ôtô trong vòng 5 năm tới.

Ngoài con số này, Thái Lan đang rất cần khoảng từ 50.000 đến 60.000 lao động có bằng cao học và 10.000 người có bằng cử nhân trong các lĩnh vực nghề nghiệp nói trên.

Theo Hà Linh (TTXVN)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.