Thái Lan thả cảnh sát giúp bà Yingluck chạy trốn

(PLO)- Ba viên cảnh sát bị cáo buộc giúp đỡ cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra chạy trốn khỏi Thái Lan đã được thả sau khi bị thẩm vấn.

Theo tờ Khaosod của Thái Lan, Đại tá Chairit Anurit, cựu Phó chỉ huy trưởng Đơn vị số 5 cảnh sát thủ đô Bangkok và hai viên chức cảnh sát khác đã được phóng thích vào ngày 23-9, sau khi bị bắt giữ vì bị tình nghi giúp đỡ bà Yingluck trốn chạy khỏi Thái Lan.

“Họ không bị truy tố vì không có lệnh bắt giữ bà Yingluck vào thời điểm đó” - Phó Tư lệnh cảnh sát quốc gia Thái Lan Srivara Ransibrahmanakul nói.

Chiếc xe Toyota Camry đưa bà Yingluck bỏ trốn khỏi Thái Lan. Ảnh: BANGKOK POST

Ba viên chức cảnh sát đã bị đưa đến Sở Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan vào sáng 22-9 để thẩm vấn về việc bà Yingluck trốn thoát qua biên giới Campuchia, trước khi phán quyết của Tòa án Tối cao được đọc vào ngày 25-8. Giới chức Thái Lan cho biết cả ba viên cảnh sát này đã thừa nhận giúp bà Yingluck chạy trốn.

Cảnh sát Thái Lan cũng thu giữ một chiếc Toyota Camry màu bạc tại tỉnh Nakhon Pathom. Đây là chiếc xe đã được dùng để đưa bà Yingluck tới biên giới Aranyaprathet qua tỉnh Sa Kaeo.

Các nhà điều tra pháp y đã thu thập mẫu ADN và dấu vân tay từ xe hơi. Chủ sở hữu xe cũng đang bị cảnh sát thẩm vấn. Một chiếc xe khác được cho là đã đưa cựu Thủ tướng Yingluck từ nhà bà ở Bangkok đến quận Minburi cũng đang bị điều tra

Phó Tư lệnh Cảnh sát quốc gia Thái Lan Srivara Ransibrahmanakul cho biết các nghi can đã cung cấp những “thông tin hữu ích” nhưng ông không tiết lộ thêm chi tiết.

Tòa án Tối cao Thái Lan vừa tuyên án cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra năm năm tù giam. Ảnh: REUTERS

Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra đang bị truy nã vì không xuất hiện tại Tòa án Tối cao Thái Lan, Bangkok hôm 25-8 để nghe phán quyết vụ kiện chương trình trợ giá gạo. Bà Yingluck được cho là đã tới Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), nơi anh trai bà là thủ tướng bị lật đổ Thaksin đang sống lưu vong.

Trưa nay, Tòa án Tối cao Thái Lan đã tuyên án cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra năm năm tù giam vì lơ là nhiệm vụ trong quản lý và giám sát chương trình trợ giá gạo gây thất thoát hàng tỉ USD cho chính phủ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.