Thái Lan tăng mạnh nhập khẩu trái cây Việt Nam

(PLO)- Trong khi xuất khẩu trái cây sang nhiều thị trường gặp khó khăn thì ở thị trường Thái Lan, Mỹ, Hàn Quốc lại tăng mạnh, nhiều mặt hàng tăng đến 200%.
Theo Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản (Bộ NN&PTNT), tính từ đầu năm đến hết tháng 6-2020, xuất khẩu rau quả đạt 1,8 tỉ USD, giảm 12% so với cùng kỳ năm 2019.
Xuất khẩu rau quả sang thị trường Trung Quốc giảm 29,1% về giá trị so với cùng kỳ năm 2019. Tuy vậy, Trung Quốc vẫn đứng vị trí thứ nhất về thị trường nhập khẩu rau quả của Việt Nam trong 5 tháng đầu năm với 60% thị phần.
Trong khi đó, các thị trường khác đều có giá trị xuất khẩu rau quả tăng mạnh như Thái Lan đạt 68 triệu USD (tăng 233%), Hàn Quốc đạt 67,4 triệu USD (tăng 22%), Mỹ đạt 62 triệu USD (tăng 6%), Nhật Bản đạt 58 triệu USD (tăng 15%)...

Thái Lan nhập khẩu nhiều trái cây Việt Nam trong những tháng nửa đầu năm 2020.

Theo Thương vụ Việt Nam tại Thái Lan, dù là nước xuất khẩu trái cây nhưng năm 2019 Thái Lan cũng nhập hơn 3 tỉ tấn trái cây tươi với trị giá hơn 1 tỉ USD, 850 triệu tấn rau củ với khoảng 600 triệu USD từ các nước.
Điều này cho thấy cường quốc xuất khẩu nông sản này cũng có nhu cầu nhập khẩu lớn về trái cây, rau củ.
Hiện nay, Việt Nam chỉ mới được chính thức cấp phép cho 4 loại trái cây là thanh long, xoài, nhãn và vải nhập khẩu vào Thái Lan. Do đó, chúng ta vẫn còn dư địa rất lớn để tăng xuất khẩu vào thị trường này.
Thái Lan còn được xem là trung tâm chế biến của khu vực Đông Nam Á. Chính vì vậy, nước này có nhu cầu về sự đa dạng hóa nguồn nguyên liệu cho chế biến, trong đó có nguồn từ nhập khẩu mà Việt Nam có thể tận dụng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.