Thái Lan nói về việc ‘trảm tướng’ Rajevac

(PL)- Một trong những ý kiến nặng ký nhất của dư luận Thái Lan khi LĐBĐ Thái Lan (FAT) “trảm” HLV Rajevac sau trận thua đậm Ấn Độ 1-4 là ý kiến của HLV Chanvit - Trưởng ban chiến lược các đội tuyển Thái Lan.  

Ông này nhận xét: “Thái Lan thua Ấn Độ, trước tiên phải dành lời khen ngợi cho đội tuyển Ấn Độ vì họ đã chơi quá hay. Tôi ngưỡng mộ lối chơi của Ấn Độ, đặc biệt là họ đã chuẩn bị quá tốt cho việc gặp đối thủ Thái Lan. Họ đã chủ động hoàn toàn và đưa ra những “nhịp độ” trận đấu trong từng thời khắc rất chuẩn xác, mang tính quyết định đem lại chiến thắng cho mình”. Cũng theo ông Trưởng ban chiến lược các đội tuyển Thái Lan thì các cầu thủ Ấn Độ không đợi bóng mà luôn chủ động tìm bóng. Họ chạy tới bóng khi có bóng và cả khi tranh chấp quyết liệt. Họ pressing để đoạt lại bóng hoặc phá ý đồ triển khai thế trận của Thái Lan. Điều này họ dựa trên sức mạnh và sức bền cũng như thể hình vượt trội của cầu thủ Ấn Độ so với Thái Lan.

Ông Chanvit, Trưởng ban chiến lược các đội tuyển Thái Lan, lý giải những sai lầm của HLV Rajevac. Ảnh: GETTY IMAGES

“HLV Rajevac có lẽ quá nôn nóng tìm chiến thắng khi ông đưa quá nhiều tiền đạo vào đội hình xuất phát với những Dangda, Adisak, Supachai, Thitiphan. Bốn tiền đạo này có lối chơi na ná nhau và đã giẫm chân nhau rất nhiều. Trong khi đó thì tiền vệ sáng tạo Chanathip bị đẩy lùi về quá sâu, không phát huy được tính sáng tạo với vai trò gây đột biến trong cách chơi của tuyển Thái Lan. Việc chuyển đổi từ phòng ngự sang tấn công và chuyền bóng để tổ chức tấn công Thái Lan không có đường nét và không có tính bất ngờ. Các tiền vệ triển khai bóng lên chơi kiểu “hai chạm” đã không hiệu quả…” - ông Chanvit nói.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.