Thái Lan 'nhờ' VN bán giùm sầu riêng, măng cụt... sang TQ

(PLO)- Trái cây Thái Lan được nhập khẩu theo loại hình kinh doanh tiêu dùng sau đó xuất khẩu sang Trung Quốc khiến cho con số tăng trưởng xuất khẩu của ngành hàng rau quả Việt Nam không đúng với thực tế.

 

Theo Tổng cục Hải quan, tính đến hết tháng 7-2018, tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu mặt hàng rau quả của Việt Nam sang Trung Quốc đạt hơn 1,7 tỉ USD. Đáng chú ý, một lượng lớn kim ngạch trái cây xuất khẩu sang thị trường này có xuất xứ từ Thái Lan.
Tổng cục Hải quan đưa ra chỉ sáu tháng đầu năm nay, riêng trái cây xuất xứ Thái Lan chiếm kim ngạch đến 320 triệu USD, tương đương gần 22% tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu mặt hàng rau quả của cả nước nói chung sang thị trường Trung Quốc.

Trái cây Thái Lan mượn đường Việt Nam để xuất khẩu sang Trung Quốc. 

Như vậy, có thể thấy hầu hết trái cây nhập khẩu từ Thái Lan đều được xuất khẩu tiếp sang Trung Quốc, việc tiêu thụ nội địa rất ít. Trong sáu tháng đầu năm nay, tổng kim ngạch nhập khẩu rau quả từ Thái Lan đạt 333,3 triệu USD, nếu trừ đi kim ngạch đã xuất khẩu sang Trung Quốc (tương đương đến 96%), lượng hàng để tiêu thụ nội địa chỉ khiêm tốn ở con số 13,3 triệu USD, chiếm 4%.
Các loại trái cây có xuất xứ Thái Lan được nhập khẩu về Việt Nam và xuất khẩu tiếp sang Trung Quốc tập trung vào ba loại chính là sầu riêng, măng cụt và nhãn.
Đáng nói, khi làm thủ tục hải quan để nhập khẩu các loại quả có xuất xứ từ Thái Lan, doanh nghiệp đều thực hiện theo loại hình nhập kinh doanh tiêu dùng, sau đó xuất khẩu sang Trung Quốc.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.