Thái Lan nhắc HLV Nishino cảnh giác bóng đá Việt Nam

(PL)- Trong buổi lễ ra mắt tân HLV Akira Nishino tại Bangkok sáng 21-7, truyền thông Thái Lan đã “báo cáo” với HLV người Nhật rằng những năm gần đây bóng đá Việt Nam (VN) đã vượt mặt Thái Lan ở mọi cấp độ đội tuyển. 

Từ việc U-19 VN dự World Cup U-20, vòng loại U-23 châu Á, rồi Olympic VN đoạt hạng tư Asiad 18 trong khi Thái Lan bị loại sớm… Riêng cấp đội tuyển thì Thái Lan từng làm trùm Đông Nam Á, nay bị đội tuyển VN lột ngai chiếm lấy ngôi vô địch AFF Cup 2018; Asian Cup thì VN vào đến tứ kết trong khi Thái Lan bị loại vòng 16 đội. Đã thế, tại King’s Cup 2019, tuyển Thái Lan còn bị VN đánh bại ngay trên sân nhà.

Trước những “báo cáo” trên, chắc hẳn HLV Nishino cảm nhận được áp lực cực nóng đè lên chiếc ghế HLV trưởng đội tuyển Thái Lan của mình. Và HLV này phát biểu: “Tôi sẽ xây dựng đội tuyển Thái Lan thành một thế lực hàng đầu Đông Nam Á, rồi sau đó sẽ lên nhóm hàng đầu châu Á, ngang hàng với đội tuyển Nhật trong tương lai gần…”.

Không biết người Thái Lan sau khi nghe phát biểu thế có an tâm không nhưng việc lá thăm vòng loại World Cup 2022 đưa Thái Lan và VN gặp nhau ngay lượt trận đầu bảng G ngày 5-9 là một thách thức lớn cho thuyền trưởng Akira Nishino.

Duyên nợ, sự đối đầu giữa bóng đá Thái Lan và VN cứ vô tình hoặc hữu ý được đẩy lên cao… Hữu ý là việc người Thái nôn nóng đòi lại ngôi “King of ASEAN” qua những chuỗi hành động trong thời gian qua. Còn vô tình là bàn tay với lá thăm “kỳ bí” của cựu danh thủ Úc Tim Cahill khéo “vẽ” nên bảng G cùng lịch đấu.

Báo chí Thái Lan ngày 21-7 cũng tô đậm thành tích của HLV Nishino từ việc dẫn dắt các CLB cho đến các đội tuyển Nhật. Trong đó tại Olympic Atlanta 1996, ông Nishino dẫn dắt Olympic Nhật đánh bại Olympic Brazil 1-0. Cả việc HLV Nishino dẫn dắt đội tuyển Nhật đánh bại “dream team” của Thái với những tên tuổi Tawan, Dusit, Kiatisak 5-0 trên đất Thái cũng được khơi lại.

Người Thái trên lĩnh vực bóng đá đang vẫy vùng sau những trận thua VN và mất ngôi, nay họ xem HLV Akira Nishino như vị cứu tinh và lại dồn hết sang canh bạc ngày 5-9 - ngày mà Thái Lan sẽ tiếp VN tại Bangkok.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.