Thái Lan lo không đủ quân để đòi ngôi vua AFF Cup

(PL)- Sau chuỗi ngày với đủ mọi toan tính tiêu cực như bỏ AFF Cup 2020 hoặc đưa thành phần U-23 đá giải hàng đầu khu vực Đông Nam Á, mới đây Thái Lan đã chính thức xác định. 

LĐBĐ Thái Lan (FAT) giao nhiệm vụ cho HLV Akira Nishino tập trung, đưa thành phần mạnh nhất dự AFF Cup 2020 với mong muốn đòi lại ngôi vua.

Mong muốn là thế nhưng FAT cùng HLV Akira Nishino cũng có nỗi lo riêng không nhỏ đó là làm sao để các tuyển thủ đang thi đấu tại nước ngoài, đặc biệt là đá J-League ở Nhật sẽ trở về góp mặt ở AFF Cup 2020.

Thái Lan vẫn không thể quên thất bại tại AFF Cup 2018 khi vắng ba tuyển thủ Chanathip, Dangda và Bunmathan (dự J-League CLB không cho về) và bị Malaysia loại ở bán kết.

AFF Cup 2020, Thái Lan cũng đối mặt với nguy cơ thiếu đến bốn cầu thủ hay nhất vì các CLB Nhật không nhả quân là Chanathip, Kawin (Consadole Sapporo), Dangda (Shimizu S-Pulse) và Bunmathan (Yokohama F Marinos). Vắng bốn trụ cột này thì mục tiêu đòi lại ngôi vô địch của Thái Lan rất khó và đó là lý do khiến trước đây Thái Lan có ý “đá bỏ” giải đấu hàng đầu Đông Nam Á bằng đội trẻ hoặc bỏ không tham dự giải.

Bóng đá Thái Lan bị ám ảnh thất bại tại AFF Cup 2018 do thiếu những trụ cột thi đấu ở Nhật. Ảnh: GETTY IMAGES

Ngay bây giờ HLV Akira Nishino đang rà soát lực lượng chuẩn bị AFF Cup trong điều kiện không có sự phục vụ của bốn tuyển thủ đang đá ở Nhật.

Người tiếc nhất khi không cùng đội tuyển Thái Lan chơi AFF Cup 2020 có lẽ là trung phong Dangda. Cầu thủ này đang đứng trước cơ hội phá kỷ lục ghi nhiều bàn thắng nhất tại các kỳ AFF Cup thì mới đây bất ngờ được CLB Shimizu S-Pulse của Nhật mời ký hợp đồng một năm. Hiện Dangda đứng thứ nhì với 15 bàn cùng với đàn anh Worawut Srimaka và Lê Công Vinh của Việt Nam tại các kỳ AFF Cup, sau Noh Alam Shah của Singapore (17 bàn).

Để chuẩn bị cho các giải đấu quan trọng trong năm của đội tuyển Thái Lan gồm AFF Cup và vòng loại World Cup 2022, Thai-League lên kế hoạch bốc thăm lại và chỉ đá một lượt (không có lượt về).

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.