Thái Lan: Không chịu đo nồng độ cồn thì xét nghiệm máu hoặc nước tiểu

(PLO)- Cảnh sát Thái Lan có thể yêu cầu tài xế nghi say xỉn phải xét nghiệm máu hoặc nước tiểu nếu họ từ chối dùng máy đo nồng độ cồn trong hơi thở.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cảnh sát Thái Lan có thể yêu cầu các tài xế nghi lái xe sau khi uống rượu bia thực hiện xét nghiệm máu hoặc nước tiểu để xác định nồng độ cồn trong máu, tờ Bangkok Post đưa tin hôm 22-9.

Các biện pháp xét nghiệm này được áp dụng với những tài xế từ chối sử dụng máy đo nồng độ cồn trong hơi thở - biện pháp kiểm tra các tài xế nghi say xỉn đã được áp dụng từ năm 1994 tới nay.

Quy định mới được ký ban hành ngày 3-9 và được công bố trên Công báo Hoàng gia (Royal Gazette) hôm 20-9.

Cảnh sát Thái Lan kiểm tra nồng độ cồn tài xế nghi say xỉn.jpeg
Cảnh sát Thái Lan kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở đối với một tài xế nghi say xỉn. Ảnh: NATIONTV

Các tài xế nếu đồng ý thực hiện xét nghiệm nước tiểu sẽ được hướng dẫn lấy mẫu, việc xét nghiệm sẽ được tiến hành tại bệnh viện gần nhất. Người được yêu cầu xét nghiệm máu sẽ được cảnh sát đưa trực tiếp tới cơ sở y tế gần nhất để xét nghiệm.

Quy định này nhấn mạnh khi áp dụng các biện pháp đo nồng độ cồn, cảnh sát vẫn phải đảm bảo không gây hại cho cơ thể và sức khoẻ của tài xế.

Trong trường hợp tài xế từ chối hợp tác mà không có lý do chính đáng, người đó sẽ bị coi là có nồng độ cồn vượt quá mức cho phép.

Theo luật pháp Thái Lan, người có nồng độ cồn trong máu vượt quá 50 mg/ml máu (đối với người dưới 20 tuổi hoặc người có bằng lái xe tạm thời là 20 mg/ml máu) sẽ bị coi là lái xe khi có nồng độ cồn vượt mức cho phép.

Xét nghiệm nước tiểu áp dụng hệ số chuyển đổi 1,3, có nghĩa là mức giới hạn sẽ là 65 mg/ml nước tiểu (26 mg/ ml nước tiểu đối với người dưới 20 tuổi hoặc có bằng lái xe tạm thời).

Mục đích của quy định này là đảm bảo quy trình kiểm tra nồng độ cồn của tài xế phù hợp hơn với tình hình hiện tại, cũng như nâng cao tính hiệu quả của công tác thực thi Đạo luật Giao thông đường bộ nhằm nhằm ngăn chặn tình trạng lái xe sau khi uống rượu bia.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.