Thái Lan, Indonesia mong WADA gỡ phán quyết 'không tuân thủ'

(PLO)- Indonesia và Thái Lan sẽ yêu cầu WADA xem xét lại phán quyết “không tuân thủ” luật của Cơ quan Chống Doping Thế giới (WADA).

Hôm 7-10, WADA đưa ra thông báo Cơ quan Chống Doping Quốc gia (NADO) của Triều Tiên và Indonesia đã bị phán quyết là “không tuân thủ”, do hai quốc gia này không thực hiện các chương trình xét nghiệm một cách hiệu quả.

Trong tuyên bố trên, WADA cho biết Thái Lan cũng nhận được phán quyết “không tuân thủ”, sau khi nước này không thực hiện đầy đủ Bộ luật chống doping năm 2021.

Bộ trưởng thể thao Indonesia - Zainudin Amali cho biết đã gửi thư cho WADA và giải thích, do đại dịch COVID-19 khiến Indonesia không thể lấy đủ mẫu thử từ các vận động viên theo yêu cầu của WADA.

Năm ngoái, đại dịch khiến hầu hết các sự kiện thể thao trên khắp thế giới bị hủy, hoặc hoãn. “Điều này khiến yêu cầu mẫu thử không được đáp ứng”, ông Amali cho biết và nhấn mạnh, chính phủ Indonesia hy vọng sẽ gửi cho WADA nhiều mẫu thử, được thu thập từ giải thể thao toàn quốc đang diễn ra tại tỉnh cực đông Papua.

Bất chấp lệnh trừng phạt của WADA, người phát ngôn của Hiệp hội Cầu lông Indonesia cho biết ba giải đấu ở Bali (Indonesia Masters), Indonesia Open và BWF World Tour Finals vẫn sẽ diễn ra theo đúng hoạch định vào tháng 11 và tháng 12.

Người đứng đầu cơ quan quản lý thể thao Thái Lan, Gongsak Yodmani.

Tương tự Indonesia, cơ quan quản lý thể thao Thái Lan (SAT) cũng khẳng định sẽ kiến nghị để WADA xem xét lại phán quyết “không tuân thủ”.

Người đứng đầu SAT - Gongsak Yodmani tiết lộ Thái Lan đã hoàn thành việc sửa đổi văn bản quy định chống doping để phù hợp với bộ luật chống doping năm 2021 của WADA. Tuy nhiên văn bản này chưa được công bố do các quy trình pháp lý nội bộ.

Ông Gongsak Yodmani lý giải: “Chúng tôi sẽ giải thích với WADA rằng chúng tôi không bỏ qua vấn đề. Chúng tôi sẽ tiến hành ban hành luật càng sớm càng tốt. Luật này có thể được công bố như một sắc lệnh, nhằm tăng tốc để ban hành, và nó sẽ có hiệu lực trước Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh vào tháng Hai”.

Với tuyên bố “không tuân thủ” từ WADA cũng đồng nghĩa, ba quốc gia Thái Lan, Indonesia và Triều Tiên không đủ điều kiện để được trao quyền đăng cai các giải vô địch khu vực, châu lục hoặc thế giới trong thời gian thụ án.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.