Thái Lan gồng mình tiếp khách tại King’s Cup

(PL)- Đội tuyển Thái Lan, chủ nhà giải King’s Cup lần thứ 47 đã hình thành một đội tuyển quốc gia cực mạnh và chờ tiếp các vị khách mời như tuyển Việt Nam, Ấn Độ, Coracao.

King’s Cup 2019 thi đấu trong hai ngày 5 và 8-6 tại sân Chang Arena, sân nhà của CLB Buriram Utd nơi Xuân Trường đang thi đấu.

Các tên tuổi từng bận rộn hoặc lên tiếng chia tay đội tuyển này đã trở lại. Như trung phong Dangda đang lấy lại phong độ và nhận lời quay lại tuyển Thái Lan đá King’s Cup; thủ môn Kawin, một thủ lĩnh của hàng phòng ngự đội tuyển Thái Lan sẽ bay từ Bỉ về ngày 15-5 góp mặt cùng đội tuyển Thái Lan chuẩn bị giải King’s Cup. Ba cầu thủ đang chơi tại J-League 1 gồm Chanathip, Thitipan và Bunmanthan sẽ hội quân tuyển Thái Lan vào đầu tháng 6.

Với lực lượng này thì rõ ràng Thái Lan có được đội tuyển mạnh nhất sau một thời gian dài thiếu vắng những trụ cột vì nhiều nguyên nhân.

Tại AFF Cup 2018, Thái Lan vắng bốn trụ cột đang đá nước ngoài vì không được phép về. Đến Asian Cup 2019 lại thiếu vắng thủ môn Kawin do chấn thương. Nay thì đội tuyển Thái Lan đã gom được thành phần mạnh nhất và muốn gỡ lại thể diện, đặc biệt trước Việt Nam (soán ngôi đầu của Thái Lan ở khu vực Đông Nam Á) và Ấn Độ (đội bóng hạ Thái Lan tại Asian Cup 2019).

HLV Sirilak cũng đã chính thức chỉ định chiếc băng đội trưởng đội tuyển Thái Lan thuộc về thủ môn Kawin.

Trong khi đó các khách mời như tuyển Việt Nam, Ấn Độ và Coracao thì vẫn còn đang tính toán. Ấn Độ nói sẽ đưa đến đội hình mạnh nhất như cách họ từng thắng Thái Lan 4-1 ở Asian Cup nhưng chưa có những cái tên cụ thể. Việt Nam thì HLV Park Hang-seo chưa tiết lộ ai đá U-23 tiếp Myanmar, ai chơi King’s Cup. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.