Thái Lan có hàng công hay nhất, Việt Nam có hàng thủ tốt nhất

(PLO)- Đội tuyển Thái Lan lần thứ 10 vào chơi chung kết AFF Cup, vượt xa các đội bóng khác ở Đông Nam Á (Indonesia sáu lần, Việt Nam, Malaysia và Singapore bốn lần).
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Người Thái đã lên ngôi vô địch sáu lần (1996, 2000, 2002, 2014, 2016, 2020) và ba lần về nhì (2007, 2008, 2012). Tuy nhiên, lần duy nhất đụng độ tuyển Việt Nam ở loạt trận chung kết 2008, Thái Lan là người thua cuộc với tổng tỉ số 2-3.

Hậu vệ Bùi Tiến Dũng và đồng đội giữ sạch lưới sau 540 phút. Ảnh: ANH THỎA

Hậu vệ Bùi Tiến Dũng và đồng đội giữ sạch lưới sau 540 phút. Ảnh: ANH THỎA

Lần thứ hai sau hơn 14 năm tái ngộ ở loạt trận cuối cùng, đội tuyển Việt Nam có cuộc đụng độ thú vị với Thái Lan, trong trận chung kết lượt đi tại sân Mỹ Đình vào ngày 13-1 và chung kết lượt về ngày 16-1 trên sân Thammasat.

Chung kết AFF Cup 2022 là sân khấu cho cuộc đọ sức giữa đội tuyển Việt Nam có hàng thủ chắc chắn và Thái Lan sở hữu một hàng công ghi bàn nhiều nhất. Các học trò HLV Park Hang-seo chưa để thủng lưới bàn nào suốt từ vòng bảng đến sau hai trận bán kết là 540 phút.

Những đội có lối đá tấn công nguy hiểm như Myanmar, Singapore, Malaysia đã không thể ghi bàn vào lưới Việt Nam ở vòng bảng. Ở trận bán kết, thủ môn Đặng Văn Lâm vẫn giữ trắng lưới trước Indonesia.

Trong khi đó, Thái Lan để lọt lưới ba bàn ở AFF Cup mùa này. Voi chiến để thua hai bàn ở vòng bảng trước Indonesia, Campuchia và một bàn trước Malaysia ở bán kết. Dù không giữ sạch lưới nhưng Thái Lan có hàng công mạnh nhất khi đã ghi 16 bàn sau sáu trận đấu. Chỉ duy nhất ở trận bán kết lượt đi với Malaysia, các chân sút Thái Lan không thể ghi bàn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.