Thái Lan chính thức có bản quyền phát sóng World Cup 2022

(PLO)- Cục Bưu chính và Viễn Thông Thái Lan đã mua bản quyền World Cup 2022 để người dân Thái Lan thưởng thức ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Khi các mạnh thường quân, các nhà đài không mua bản quyền truyền hình World Cup 2022 thì nhà nước Thái Lan bỏ tiền ra mua. Người dân Thái Lan được thưởng thức các trận đấu truyền hình trực tiếp World Cup là điều phải có.

Trong trường hợp khi các đài truyền hình, các mạnh thường quân không đủ lực hay vì lý do gì đó không mua bản quyền truyền hình thì nhà nước Thái Lan sẽ làm thay chuyện đó.

Cục Bưu chính và Viễn Thông Thái Lan bỏ tiền ra mua quyền World Cup 2022. Ảnh: B.P

Cục Bưu chính và Viễn Thông Thái Lan bỏ tiền ra mua quyền World Cup 2022. Ảnh: B.P

Và vòng chung kết World Cup 2022 này, nhà đài, các mạnh thường quân ở Thái Lan không thể mua bản quyền truyền hình thì nhà nước Thái Lan, cụ thể là Cục Bưu chính và Viễn Thông Thái Lan đã bỏ tiền ra mua để phục vụ người dân.

Chi tiết bản hợp đồng chưa được tiết lộ nhưng nhà nước Thái Lan muốn đảm bảo rằng, không có chuyện đất nước 67 triệu dân này không được xem World Cup 2022.

Ưu tiên hàng đầu là nhà đài ở Thái Lan đàm phán mua, phát sóng và kinh doanh, tìm tài trợ nhưng một khi mọi chuyện bế tắc thì nhà nước vào cuộc. Sẽ chẳng bao giờ một quốc gia như Thái Lan mà lại không có cơ hội xem trực tiếp World Cup qua sóng truyền hình.

Ai cũng muốn... ghi công đầu, thậm chí để xảy ra kịch tính rồi xuất hiện để gây được sự chú ý. Cả khu vực Đông Nam Á như Đông Timor, Lào, Campuchia còn xem được trực tiếp World Cup qua truyền hình chính thống huống gì đến Thái Lan.

Có điều khi bỏ hàng triệu USD để mua bản quyền truyền hình thì họ luôn cân nhắc tìm nguồn bù lỗ càng nhiều càng tốt. Thái Lan cân nhắc chọn các gói “sạch” hay “không sạch”, tức gói không có quảng cáo hay quảng cáo trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Đó là một bài toán kinh tế lớn chứ chẳng phải đơn giản.

Singapore mua một trong những gói đắt nhất, “gói sạch” để về chạy quảng cáo. Họ còn đang toan tính nguồn thu bằng việc tổ chức các khu fan’s Zone ngay tại Singapore để lồng thêm quảng cáo, bán vé.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.