Thái Lan càn quét gái mại dâm, cấm cửa 'du lịch tình dục'

(PLO)- Theo Telegraph, Thái Lan cam kết xóa bỏ ngành công nghiệp tình dục nhằm lấy lại danh tiếng là một điểm đến du lịch thân thiện với phụ nữ.

Kobkarn Wattanavrangkul, nữ Bộ trưởng Du lịch đầu tiên của Thái Lan, cam kết thực hiện nhiều cuộc đột kích vào các nhà thổ Thái tháng trước, trong bối cảnh lo ngại tăng cao về nạn buôn người và mại dâm tuổi vị thành niên.

"Chúng tôi muốn triệt để xóa bỏ ngành công nghiệp tình dục ở Thái Lan nhằm xây dựng một nền du lịch chất lượng" - bà Kobkarn trả lời tờ Reuters. "Khách du lịch không đến Thái Lan vì ngành công nghiệp tình dục. Họ đến vì nền văn hóa tươi đẹp của chúng tôi".

Một cô gái đang biểu diễn trong câu lạc bộ đêm Pat Pong ở Bangkok.

Một cô gái đang biểu diễn trong câu lạc bộ đêm Pat Pong ở Bangkok. Ảnh: TELEGRAPH

Mại dâm được xem là bất hợp pháp tại Thái Lan từ năm 1960 nhưng ngành công nghiệp này có hơn 120.000 lao động bất hợp pháp và chính quyền thường xuyên làm ngơ trước thực trạng này.

Bà Kobkarn muốn lấy lại danh tiếng du lịch của Thái Lan ngay sau khi nhậm chức vào năm 2014. Bà chọn TP du lịch Pattaya làm dự án thí điểm cho Thái Lan. TP Pattaya có hơn 1.000 quán bar và phòng massage, trong đó có nhiều nhà thổ bất hợp pháp.

Tháng trước, cảnh sát đã vào cuộc, đóng cửa một phòng massage nổi tiếng ở Bangkok và bắt giữ hơn 100 gái mại dâm làm việc tại đây, trong đó có 15 trẻ vị thành niên. Đây có thể xem là một bước ngoặt đối với ngành công nghiệp này.

Các cô gái trẻ hành nghề mại dâm ngồi đợi khách ngoài quán bar tại phố đèn đỏ ở Bangkok.

Các cô gái trẻ hành nghề mại dâm ngồi đợi khách ngoài quán bar tại phố đèn đỏ ở Bangkok. Ảnh: TELEGRAPH

Mặc dù khách hàng chủ yếu là đàn ông Thái Lan, tuy nhiên du khách nước ngoài cũng đổ xô đến nhà thổ ở Bangkok, Pattaya và các TP khác. Mỗi năm có gần 1 triệu người Anh đến du lịch tại Thái Lan.

Thái Lan đang chuẩn bị chiến dịch "tháng cho du khách nữ" vào tháng 8. Lối đi dành cho du khách nhập cư và khu đậu xe ở các sân bay quốc tế sẽ được sơn màu hồng dành cho phụ nữ.

Chiến dịch này được sắp xếp trùng với sinh nhật của hoàng hậu Sirikit của Thái Lan vào ngày 12-8. Các lĩnh vực du lịch khác gồm đám cưới, tuần trăng mật và du lịch sinh thái cũng được đẩy mạnh phát triển.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

(PLO)- Nhiếp ảnh gia Aria Shahrokhshahi tìm đến những buổi vũ hội tuổi teen và các khu phòng bệnh từng rung chuyển vì đạn pháo, ghi lại chân thực nhất cảm giác của những người dân bình thường khi đất nước họ bất ngờ bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh.