Thái Lan: Bất ngờ lưỡng đảng cùng tuyên bố lập chính phủ

(PLO)- Đảng thân quân đội Phalang Pracharat nhỉnh hơn về số phiếu phổ thông, đảng Pheu Thai nhỉnh hơn về số ghế Hạ viện.

Ủy ban Bầu cử Thái Lan ngày 25-3 thông báo hoãn công bố kết quả chính thức cuộc bầu cử ngày 24-3 đến ngày 29-3. Tuy kết quả chính thức chưa có nhưng hiện hai đảng dẫn đầu trong cuộc bầu cử - đảng Phalang Pracharat thân quân đội và đảng Pheu Thai thân gia đình anh em cựu Thủ tướng Thaksin và Yingluck Shinawatra đều tuyên bố bắt tay thành lập chính phủ, báo The Nation (Thái Lan) đưa tin.

Trên 93% số phiếu được kiểm tính đến ngày 25-3, về số phiếu phổ thông, đảng Phalang Pracharat đứng đầu với 7.939.937 phiếu, đảng Pheu Thai đứng thứ hai với 7.433.361 phiếu. Đảng Phalang Pracharat tuyên bố, từ kết quả đảng này đứng đầu về số phiếu phổ thông cho thấy đảng này đã nhận được ủy nhiệm lãnh đạo đất nước từ cử tri cả nước.

Các lãnh đạo đảng Phalang Pracharat tuyên bố đã nhận được ủy nhiệm lãnh đạo đất nước từ cử tri cả nước. Ảnh: THE NATION

Tổng số phiếu phổ thông mỗi đảng đạt được trên cả nước, không cần biết ứng viên của đảng ở các khu vực bầu cử (bầu ra 350 ghế Hạ viện) thắng hay không đều sẽ được tính làm căn cứ để xác định số ghế trong 150 ghế Hạ viện còn lại mà các đảng được phân bổ.

Theo cách tính này, đảng Pheu Thai đang đứng đầu về tổng số ghế thắng được tại Hạ viện (138 ghế các ứng viên ở các khu vực bầu cử, nhưng không được thêm ghế nào trong số ghế Hạ viện được phân bổ tính theo đầu phiếu phổ thông). Đảng Phalang Pracharat theo sát nút với 119 ghế Hạ viện (98 ghế ứng viên ở các khu vực bầu cử và 21 ghế được phân bổ theo số đầu phiếu phổ thông).

“Kết quả chiến thắng của chúng tôi (với đa số phiếu bầu toàn quốc) cho thấy các cử tri “im lặng” đã giúp tăng thêm sức ảnh hưởng của chúng tôi” - ông Kodsak Pootrakool -Tổng Thư ký đảng Phalang Pracharat tuyên bố ngày 25-3.

Các lãnh đạo đảng Pheu Thai tuyên bố sẽ liên minh với các đảng phản đối chính phủ quân sự để thành lập chính phủ. Ảnh: THE NATION

Ông Kodsak xác nhận đảng Phalang Pracharat đã bắt đầu đàm phán với một số đảng khác để thành lập chính phủ liên minh. Tuy nhiên, đảng Phalang Pracharat cũng sẽ chờ đến khi Ủy ban Bầu cử thông báo kết quả chính thức cuối cùng trước khi có bước đi tiếp theo, theo ông Kodsak. Một người phát ngôn đảng Palang Pracharat nói đảng tin tưởng sẽ tập trung được 251 ghế Hạ viện cần thiết để nắm thế đa số tại Hạ viện.

Trong khi đó đảng Pheu Thai cũng tuyên bố đã thắng phần lớn ghế trong Hạ viện và sẽ cố gắng liên minh với các đảng phản đối chính phủ quân sự để thành lập chính phủ.

Trong một động thái chưa có tiền lệ, một ngày trước bầu cử, Quốc vương Maha Vajiralongkorn kêu gọi cử tri cẩn trọng lựa chọn các lãnh đạo “tốt” và ngăn chặn “sự hỗn loạn”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.