Thái Lan: 2 cựu bộ trưởng suýt ẩu đả vì đỏ đen trong trại giam

Hôm 30-5, hai cựu bộ trưởng nội các Thái Lan của Đảng Pheu Thai đã tranh cãi dữ dội sau khi một trong 2 người đã thua gần 122.000 USD khi đánh bài trong thời gian bị giam giữ tại trại giam quân đội.

Cả hai đều nằm trong nhóm các cựu nghị sĩ và bộ trưởng đảng Pheu Thai đang bị giam giữ tại trại giam Adisorn, tỉnh Saraburi bởi Hội đồng gìn giữ hòa bình và trật tự quốc gia (NCPO) sau cuộc đảo chính. Nguồn tin cho biết cả hai đã đánh bài và uống rượu để giết thời gian nhưng những người canh giữ đã không ngăn cản họ.

Ngay trước khi được trả tự do, 2 cựu bộ trưởng đã cãi nhau ầm ĩ vì trò cờ bạc đỏ đen kể từ khi họ vào trại giam nhưng dường như số tiền cược ngày càng tăng. Được biết một trong hai người là nhà cái và người còn lại đã đặt rất nhiều tiền cược. Người đặt cược đã thua đến 4 triệu baht (tương đương gần 122.000 USD) nên cay cú. Sau đó, người này đã chửi rủa "nhà cái" trong lúc say rượu, khiến hai bên  cãi vả và ném đồ vật vào đối phương. Những người ở cùng đã kịp thời ngăn họ lại khi cả hai chuẩn bị xông vào đánh nhau.

Trong số các cựu bộ trưởng bị giam giữ tại Trại Adisorn có cựu Bộ trưởng Nội vụ Chuchart Harnsawat và cựu Bộ trưởng khoa học - công nghệ Woravat Au- apinyakul.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra. Ảnh: PA

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra. Ảnh: PA

Trong khi đó, một số nguồn tin khác cho hay cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra hiện đang ở Nhật Bản. Ông Thaksin đã đến Nhật Bản vào đầu tuần này để mua sắm và có một số lý do cá nhân khác. Cựu thủ tướng cũng có kế hoạch ở lại đây vài ngày. Hình ảnh của ông Thaskin đi dạo ở Tokyo cùng với một phụ nữ đã bị một người Thái Lan chụp lại và đăng tải trên mạng.

Trước đó, ông Thaksin đã chia sẻ lên Twitter rằng ông cảm thấy buồn về cuộc đảo chính quân sự mới đây ở Thái Lan. Cựu thủ tướng thái Lan Thaksin Shinawatra từng bị lật đổ trong cuộc đảo chính năm 2006 và sống lưu vong để tránh án tù 2 năm về tội danh tham nhũng. 

Cựu Thủ tướng Thaksin đi dạo cùng một phụ nữ tại Tokyo. Ảnh: Bangkok Post

Cựu Thủ tướng Thaksin đi dạo cùng một phụ nữ tại Tokyo. Ảnh: Bangkok Post

Theo NLĐO

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.