Thả hơn 390.000 con tôm càng xanh, cá lăng giống xuống sông Sài Gòn

(PLO)- Nhiều loại thủy sản nước ngọt như tôm càng xanh, cá chép, cá lóc, cá trê, cá rô… đã được thả xuống lưu vực sông Sài Gòn để tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 1-4, tại bến Bạch Đằng, Quận 1, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn TP.HCM phối hợp với các đơn vị tổ chức thả tổng cộng 1 tấn cá loại lớn, 125.000 con tôm càng xanh, 269.000 cá giống các loại (chép, trê, trắm cỏ, lóc, rô…) xuống lưu vực sông Sài Gòn và các khu vực huyện Nhà Bè, Cần Giờ (TP.HCM).

SởNông nghiệp và Phát triển nông thôn TP.HCM thả 74.000 con cá giống xuống sông Sài Gòn. Ảnh: QH
SởNông nghiệp và Phát triển nông thôn TP.HCM thả 74.000 con cá giống xuống sông Sài Gòn. Ảnh: QH

Đây là hoạt động nằm trong kế hoạch thả giống tái tạo và bảo vệ môi trường trên địa bàn TP.HCM. Chương trình do Sở NN&PTNT TP.HCM phối hợp cùng với Bộ NN&PTNT, Tổng cục Thủy sản, Trung ương Hội Nghề cá Việt Nam, lãnh sự quán một số nước, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM và người dân trên địa bàn.

Hơn 390.000 con giống thủy sản nước ngọt được thả xuống lưu vực sông Sài Gòn gồm có 44.000 con cá lăng giống, 125.000 con tôm càng xanh giống, hơn 220.000 thủy sản nước ngọt khác và 1 tấn cá loại lớn.

Trong hơn 390.000 thủy sản thả xuống sông Sài Gòn có 44.000 con cá lăng giống, 125.000 con tôm càng xanh giống, hơn 220.000 thủy sản nước ngọt khác và 1 tấn cá loại lớn. Ảnh: QH
Trong hơn 390.000 thủy sản thả xuống sông Sài Gòn có 44.000 con cá lăng giống, 125.000 con tôm càng xanh giống, hơn 220.000 thủy sản nước ngọt khác và 1 tấn cá loại lớn. Ảnh: QH

Ông Đinh Minh Hiệp - Giám đốc Sở NN&PTNT TP.HCM cho biết, đây là hoạt động được tổ chức thường niên, mỗi năm thành phố chọn một địa điểm để thả cá.

Theo ông Hiệp, bảo vệ, tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản không những góp phần ổn định đời sống và sinh kế của ngư dân mà còn góp phần bảo vệ sự đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường, làm cho các dòng sông, con kênh của thành phố có thêm sức sống.

Từ đó, môi trường thành phố ngày một sạch hơn, xanh hơn, đời sống tinh thần của người dân ngày càng phong phú, đáp ứng được mục tiêu phát triển thành phố nhanh và bền vững.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.