Tehran: Sự hiện diện của hạm đội Iran ở Đại Tây Dương khiến đối thủ lo sợ

(PLO)- Tư lệnh Hải quân Iran cho rằng việc nước này điều hai tàu chiến đến khu vực Đại Tây Dương đã chứng minh khả năng của Tehran và khiến các đối thủ lo sợ.

Hãng tin Sputnik ngày 15-6 dẫn lời Tư lệnh Hải quân Iran Hossein Khanzadi cho biết các đối thủ của Tehran đang vô cùng lo ngại trước khả năng ngày càng tăng của lực lượng hải quân nước này tại khu vực Đại Tây Dương.

"Sự hiện diện của hạm đội hải quân Iran ở Đại Tây Dương đã khiến đối thủ của đất nước chúng tôi vô cùng lo lắng, mặc dù đây chỉ là hoạt động nhằm thúc đẩy hợp tác với các quốc gia ven biển ở khu vực mà thôi" - ông Khanzadi nhận xét.

Buổi lễ ra mắt hai tàu chiến mới của Iran tại cảng Bandar Abbas. Ảnh: IRNA

Phát ngôn của Tư lệnh Hải quân Iran được đưa ra trong buổi lễ ra mắt hai tàu chiến mới của Iran gồm tàu khu trục Dena và tàu quét mìn Shahin, cả hai đều do nước này tự thiết kế và chế tạo.

Buổi lễ được tổ chức ở cảng Bandar Abbas. Bộ trưởng Quốc phòng Iran, ông Amir Hatami cũng có mặt trong buổi lễ này.

Tàu khu trục Dena. Ảnh: IRNA

Trước đó, vào ngày 10-6, Trợ lý Tổng tư lệnh quân đội Iran phụ trách các vấn đề điều phối, Chuẩn đô đốc Habibollah Sayyari xác nhận rằng tàu khu trục hiện đại Sahand và tàu chở nhiên liệu Makran đã đi vào Đại Tây Dương.

Cặp tàu đang hướng tới Venezuela. Động thái được cho nhằm trình diễn sức mạnh hải quân của quân đội Iran trên các vùng biển quốc tế.

Tàu quét mìn Shahin. Ảnh: IRNA

Theo Sputnik, Sahand và Makran đều đi đến Đại Tây Dương từ các cảng ở Iran mà không cần phải ghé cảng ở các quốc gia khác.

Bình luận về việc này, ông Khanzadi tự tin khoe rằng hải quân Iran không còn cần phải “cập bến tại bất kỳ cảng hoặc bờ biển nào mà vẫn có thể thể hiện được khả năng và sức mạnh của mình cho mọi loại hoạt động nào trong khu vực”.

Diễn biến này khiến các quan chức Mỹ lo ngại và nghi ngờ rằng các tàu này đang mang theo các lô hàng vũ khí.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.