Tệ nạn 'dán nhãn điêu' bủa vây ngành hải sản toàn cầu

(PLO)- Phân tích mới đây của nhật báo The Guardian (Anh) cho thấy gần 40% trong số 9.000 mẫu hải sản được thu thập từ các khu chợ, siêu thị, nhà hàng khắp thế giới đều bị khai gian nhãn mác.

Trong một bài viết đăng tải hôm 15-3 (giờ địa phương), báo The Guardian cho biết nhóm chuyên gia thuộc dự án Seascape của tờ báo này đã phân tích kết quả của hơn 40 nghiên cứu và phát hiện khoảng 36% trong số 9.000 mẫu hải sản được thu thập từ khắp các chợ, siêu thị, nhà hàng ở hơn 30 quốc gia trên thế giới đã bị dán nhãn sai. 

Theo đó, những nghiên cứu được tiến hành từ trước đã dùng kỹ thuật đối chiếu ADN hiện đại để phân tích thành phần trong các mẫu thực phẩm và phát hiện chúng không liên quan hoặc có liên quan rất ít đến nhãn ghi trên bao bì.

Một nhà nghiên cứu đang phân tích mẫu cá thu thập được. Ảnh: AFP

Cụ thể, trong một nghiên cứu so sánh doanh số bán loài “cá hồng” tại các chợ, siêu thị và nhà hàng ở Canada, Mỹ, Anh, Singapore, Úc, New Zealand, nhóm chuyên gia vô tình phát hiện khoảng 40% số cá được kiểm tra đã ghi nhãn điêu. Trong đó, Anh và Canada có tỉ lệ khai gian nhãn mác tới gần 55%, tiếp theo là Mỹ với 38%.

Trong một vài trường hợp, nhãn hải sản bị cố ý ghi sai tên của các loài trong cùng một họ. Ví dụ ở Đức, 48% mẫu sản phẩm được thu thập là sò điệp vua, thì trên thực tế, sau khi phân tích ADN lại phát hiện là loại sò điệp Nhật, vốn rẻ tiền hơn. Còn ở Ý, trong số 130 mẫu philê cá mập được mua từ các chợ hải sản, các nhà nghiên cứu phát hiện tỉ lệ nhãn mác sản phẩm bị thay thế bởi loài cùng họ rẻ tiền hơn cũng lên đến 45%.

Ngoài ra, trong cuộc nghiên cứu ở Singapore, nhóm nhà khoa học phát hiện những mẫu tôm viên họ thu thập được hoàn toàn không có thành phần từ tôm hay thủy hải sản, mà làm hoàn toàn từ...thịt heo. 

The Guardian (Anh) cho hay từ lâu tình trạng gian lận nhãn mác trong ngành hàng hải sản đã là một vấn đề không mới trên toàn thế giới. Đó là do đây là một trong những loại thực phẩm phổ biến và có chuỗi cung ứng khá phức tạp, qua nhiều khâu trung gian mới đến tay người tiêu dùng, nên rất dễ khai gian nhãn mác. 

Bà Beth Lowell - phó chủ tịch của Tổ chức phi chính phủ Oceana (một tổ chức bảo tồn đại dương thế giới), lưu ý dù tình trạng khai gian nhãn mác hải sản là phổ biến ở khắp mọi nơi, tuy nhiên, các nghiên cứu đôi khi chỉ tập trung vào một số loại hải sản bị nghi ngờ là có vấn đề, do đó, mọi người không nên hiểu rằng kết luận cho thấy 36% trên tổng số mẫu mà các nhà khoa học thu thập sẽ đại diện cho cả ngành hải sản thế giới. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.