Tay vợt Lý Hoàng Nam bỏ SEA Games, chọn đấu trường trẻ thế giới

(PL)- Quyết định trên được đơn vị chủ quản của Hoàng Nam - Công ty Becamex nêu trong công văn gửi đến Tổng cục TDTT, xin phép cho Lý Hoàng Nam không tham dự SEA Games 28.

Đơn vị chủ quản đưa ra các lý do sau: Thứ nhất, Hoàng Nam bận tham dự giải trẻ Pháp mở rộng - Roland Garros, tranh tài từ này 30-5 đến 6-6 trên sân đất nện. Sau đó 10 ngày, tài năng trẻ người Tây Ninh tiếp tục thi đấu tại giải trẻ Wimbledon, khai mạc từ ngày 17-6 trên mặt sân cỏ.

Trong khi đó, môn quần vợt tại SEA Games 28 tranh tài từ ngày 6 đến 14-6 thi đấu trên mặt sân cứng. Với việc di chuyển từ châu Âu về Singapore, cộng với việc khác múi giờ và lại thi đấu trên nhiều mặt sân khác nhau trong cùng một thời điểm, Hoàng Nam sẽ không có thời gian thích nghi cũng như việc đảm bảo về vấn đề chuyên môn.

Lý Hoàng Nam cần được tạo mọi điều kiện tốt nhất để phát triển tài năng. Ảnh: CMQ

Một lý do quan trọng khác mà Becamex nhắc đến trong công văn, đây là lần đầu tiên Việt Nam có một tay vợt tham dự Grand Slam trẻ thế giới, lại được xếp hạt giống. Từ sân chơi này, đường đến quần vợt chuyên nghiệp của Hoàng Nam sẽ thênh thang hơn.

Với trình độ hiện tại của Lý Hoàng Nam (hạng 14 trẻ thế giới, hạng 1.241 ATP), sân đấu SEA Games có thể nói là quá sức đối với tay vợt vừa bước sang tuổi 18. Ví dụ như lần đụng độ mới đây tại Men’s Future F1 Malaysia (giải chuyên nghiệp thấp nhất trong hệ thống quần vợt nhà nghề nam thế giới), Hoàng Nam dễ dàng thúc thủ trước tay vợt vô địch SEA Games Krungrat (Indonesia). Thế nên việc tạo cơ hội giúp Hoàng Nam cứng cáp hơn ở đấu trường chuyên nghiệp, rồi sau đó em quay về góp phần làm rạng danh màu cờ sắc áo Việt Nam rất cần được ủng hộ!

Để chuẩn bị cho giải trẻ Pháp mở rộng, Lý Hoàng Nam đang tranh tài giải đấu trẻ ITF nhóm A thế giới 56 Trofeo Bonfiglio -Ý nhằm làm quen mặt sân đất nện. Với tư cách hạt giống số 8 đơn nam, Hoàng Nam lần lượt đánh bại Ramazzotti (Ý) 2-1, sau đó hạ tay vợt Mỹ Kirkov 2-0 giành quyền đối đầu WU Tung-lin (Đài Loan, hạng 80 trẻ thế giới) tại vòng 3.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.