Tây Ninh có nhiều thế mạnh để thể phát triển các loại hình du lịch

(PLO)- Chưa chọn được anh tài thì để đó chứ không băm nát tiềm năng - là quan điểm của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Ngọc về phát triển du lịch tỉnh nhà.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 7-10, trong khuôn khổ sự kiện Ngày Tây Ninh tại Hà Nội, UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị quảng bá xúc tiến du lịch Hương sắc Tây Ninh 2023.

Ông Võ Đức Trọng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh cho biết: “Hội nghị nhằm mở ra cơ hội mới cho sự hợp tác phát triển giữa các doanh nghiệp Hà Nội và Tây Ninh nhằm thúc đẩy các tour, tuyến du lịch và mở rộng thị trường, sản phẩm thương mại. Đến với Tây Ninh, du khách như về nhà mình, cảm nhận được sự ấm áp, nghĩa tình với sự hiếu khách của người dân và nhiều nét đặc trưng của địa phương”.

tay-ninh.jpg
Tây Ninh có nhiều thế mạnh để có thể phát triển đa dạng các loại hình du lịch.

Theo bà Trần Nguyện - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Sun World, Tây Ninh có nhiều thế mạnh để có thể phát triển đa dạng các loại hình du lịch mà nhiều điểm đến khác phải mơ ước.

Cụ thể, nơi đây có 95 di tích được xếp hạng, 8 di sản văn hóa phi vật thể, đặc biệt là rất nhiều điểm đến tâm linh nổi tiếng như núi Bà Đen, tòa thánh Cao Đài, ẩm thực phong phú, thiên nhiên đa dạng, văn hóa giàu bản sắc với hơn 40 lễ hội trong năm.

Tuy nhiên, bà Nguyện cũng chỉ ra khá nhiều tồn tại và thách thức đối với ngành công nghiệp không khói của Tây Ninh: Du lịch văn hóa nhiều tiềm năng nhưng chưa tạo được nét độc đáo riêng có; chưa được quy hoạch bài bản; hạ tầng giao thông, hạ tầng vui chơi giải trí và lưu trú còn thiếu; nhân lực du lịch vừa thiếu vừa yếu…

Ông Hà Văn Siêu - Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam đề nghị tỉnh tiếp tục có đột phá mạnh mẽ, đa dạng hóa sản phẩm du lịch, để làm sao kéo dài được thời gian trải nghiệm, đặc biệt là trải nghiệm đêm của khách du lịch.

“Tây Ninh cần phải đi vào chất lượng, chiều sâu của sản phẩm du lịch đêm; cần khai thác thế mạnh văn hóa các dân tộc và văn hóa đặc trưng bản địa theo chiều sâu. Nên ưu tiên người các dân tộc làm du lịch, vừa tạo ấn tượng với du khách vừa để bà con có đời sống ổn định, làm giàu trên chính quê hương mình” - ông Siêu nói.

Tại hội nghị cũng diễn ra toạ đàm Để yêu Tây Ninh với sự tham dự của các diễn giả: ông Trần Trung Hiếu - Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội, ông Phạm Văn Bảy - Phó Giám đốc Vietravel Chi nhánh Hà Nội, ông Nguyễn Đức Anh – Chủ tịch CLB MICE Việt Nam (VMC) và nhiếp ảnh gia quốc tế chuyên về du lịch - KOL Khánh Phan.

Tọa đàm đã trao đổi, đề xuất, góp ý những sáng kiến, hành động để thúc đẩy, khai thác dư địa của du lịch Tây Ninh, đồng thời tìm kiếm giải pháp tăng cường thu hút du khách Hà Nội nói riêng và du khách miền Bắc nói chung đến với Tây Ninh.

tay-ninh-2.jpg
Ông Nguyễn Thanh Ngọc - Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh phát biểu tại hội nghị.

Đánh giá cao những đóng góp, đề xuất kiến nghị của các chuyên gia và doanh nghiệp, ông Nguyễn Thanh Ngọc - Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh kêu gọi các địa phương và các doanh nghiệp cùng liên kết với nhau để sáng tạo và lựa chọn các sản phẩm mới, hấp dẫn theo lộ trình hợp lý.

“Cách đây 5 năm chúng tôi đã chọn được một nhà đầu tư chiến lược, đó là Sun Group. Như thế, Tây Ninh đã có đủ tiềm năng cộng với cơ hội từ nhân lực, vật lực và tâm huyết để phát triển. Làm du lịch bằng tâm huyết thì bao giờ cũng phát triển bền vững. Với Tây Ninh, nếu chưa chọn được anh tài thì để đó, chứ không chia nhỏ băm nát tiềm năng” - ông Ngọc nói.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.