Tây Ban Nha phản đối nhập lực lượng chống cướp biển của EU vào liên minh Biển Đỏ do Mỹ dẫn đầu

(PLO)- Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez nói rằng nước này phản đối gia nhập lực lượng hải quân chống cướp biển Atalanta của EU vào liên minh an ninh ở Biển Đỏ do Mỹ đứng đầu vì không phù hợp.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 27-12, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez nói rằng nước này phản đối gia nhập lực lượng hải quân chống cướp biển Atalanta của Liên minh châu Âu (EU) vào liên minh an ninhBiển Đỏ do Mỹ đứng đầu, theo hãng tin Reuters.

Ông Sanchez cho biết chính phủ của ông “sẵn sàng và cởi mở” với việc EU “thành lập một lực lượng khác” để tham gia vào liên minh an ninh ở Biển Đỏ mà Mỹ khởi xướng nhằm bảo vệ tàu thuyền đi qua vùng biển này trước mối đe dọa bị nhóm vũ trang Houthis (Yemen) tấn công.

Tây Ban Nha phản đối lực lượng chống cướp biển EU tham gia nhập minh Biển Đỏ của Mỹ
Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez họp báo tại thủ đô Madrid (Tây Ban Nha) ngày 27-12. Ảnh: REUTERS

Theo vị thủ tướng, lực lượng hải quân chống cướp biển Atalanta không có “các đặc điểm” cần thiết để tuần tra Biển Đỏ và ứng phó với Houthis.

“Tình hình hoàn toàn khác biệt và rủi ro cũng khác nhau” - ông Sanchez nhận xét về lực lượng Atalanta và liên minh an ninh ở Biển Đỏ.

EU thành lập lực lượng Atalanta vào năm 2008 để ngăn chặn nạn cướp biển tại Ấn Độ Dương. Tây Ban Nha đóng góp một tàu hải quân vào lực lượng này.

Tây Ban Nha đã tiếp quản sứ mệnh hàng hải của EU từ năm 2019 khi Anh rời khỏi liên minh.

Trụ sở hoạt động của Atalanta cũng được chuyển về căn cứ hải quân Rota ở miền nam Tây Ban Nha.

Tuần trước, Mỹ cho biết 20 quốc gia đã tham gia liên minh an ninh Biển Đỏ do Washington dẫn đầu để bảo vệ tuyến đường vận chuyển quan trọng qua vùng biển này.

Ngày 24-12, chính phủ Tây Ban Nha xác nhận không tham gia liên minh của Mỹ mà không nêu lý do. Truyền thông Tây Ban Nha cho rằng chính trị trong nước là nguyên nhân thúc đẩy quyết định này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.