Tây Ban Nha: Hơn 80 cơ quan truyền thông kiện Meta, đòi bồi thường 600 triệu USD

(PLO) - Hiệp hội truyền thông AMI đại diện 83 cơ quan truyền thông Tây Ban Nha nộp đơn kiện Meta (Công ty mẹ của Facebook, Instagram) đòi bồi thường 600 triệu USD với lý do cạnh tranh không công bằng trên thị trường quảng cáo.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 4-12, hãng tin Reuters đưa tin Hiệp hội truyền thông AMI - đại diện cho 83 cơ quan truyền thông Tây Ban Nha - đệ đơn kiện Meta (Công ty mẹ của Facebook, Instagram) với lý do cạnh tranh không công bằng trên thị trường quảng cáo, đòi công ty này bồi thường 550 triệu euro (600 triệu USD).

Trong tuyên bố hôm 1-12, AMI cho rằng việc Meta sử dụng dữ liệu người dùng "vô tội vạ" trên các nền tảng Facebook, Instagram và Whatsapp giúp Meta có thể thiết kế và cung cấp quảng cáo được cá nhân hóa từ dữ liệu người dùng. Điều này được xem là cạnh tranh không công bằng trên thị trường quảng cáo.

Hơn 80 cơ quan truyền thông kiện Meta, đòi bồi thường 600 triệu USD
Logo của Meta tại hội nghị Viva Technology về đổi mới và khởi nghiệp tại trung tâm triển lãm Porte de Versailles ở Paris (Pháp) hồi tháng 6. Ảnh: REUTERS.

Bên khởi kiện, bao gồm công ty Prisa – đơn vị xuất bản tờ báo El Pais (Tây Ban Nha) và tập đoàn Vocento – chủ sở hữu tờ ABC (Tây Ban Nha). Những cơ quan truyền thông trên cho rằng hầu hết các quảng cáo trên các nền tảng của Meta đều bắt nguồn từ việc sử dụng dữ liệu cá nhân mà không có sự đồng ý từ người dùng.

Những cơ quan truyền thông cũng cáo buộc hành vi của Meta vi phạm Quy định bảo vệ dữ liệu chung của Liên minh châu Âu (EU), có hiệu lực từ tháng 5-2018, trong đó quy định bất kỳ trang web nào cũng phải yêu cầu ủy quyền để lưu giữ và sử dụng dữ liệu cá nhân.

Trao đổi với Reuters, luật sư đại diện cho các cơ quan truyền thông Tây Ban Nha - ông Nicolas Gonzalez Cuellar cho biết "các vụ kiện tương tự có thể xảy ra ở bất kỳ quốc gia EU nào khác” bởi vì vấn đề này liên quan cáo buộc vi phạm các quy định của châu Âu.

Văn phòng báo chí của Meta không phản hồi ngay lập tức về thông tin trên.

Cũng theo Reuters, trước đó, các cơ quan truyền thông Tây Ban Nha đã giành chiến thắng trước Google News của Alphabet do quy định của nước này yêu cầu các công ty và các nhà tổng hợp tin tức khác phải trả tiền cho các cơ quan báo chí khi sử dụng các đoạn tin tức của họ.

Kết quả là, thay vì trả tiền cho các cơ quan báo chí, Google News đóng cửa tại Tây Ban Nha vào năm 2014. Vào năm 2022, Google News mở cửa lại sau khi Tây Ban Nha thông qua luật mới cho phép các gã khổng lồ công nghệ thương lượng phí trực tiếp với cơ quan truyền thông.

Meta bị kiện vì gây hại cho trẻ em

Meta bị kiện vì gây hại cho trẻ em

(PLO)- Tổng chưởng lý của 42 tiểu bang tại Mỹ vừa đâm đơn kiện Meta (công ty mẹ của Facebook, Instagram), cáo buộc công ty cố tình thiết kế ứng dụng để thu hút trẻ em, gây tổn hại đến sức khỏe tâm thần.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.