Taxi truyền thống thừa nhận ‘không địch nổi Grab’

(PLO)-Liên tục thực hiện các chiến lược kinh doanh mới để đối phó với các hãng taxi công nghệ nhưng hoạt động kinh doanh của Vinasun không mấy "khấm khá".

Kết thúc năm 2017, doanh thu và lãi ròng của Vinasun lần lượt là 2.937 và 189 tỉ đồng. Con số này suy giảm rất lớn so với năm 2016, thời điểm đó doanh thu và lợi nhuận sau thuế của Vinasun là 4.520 và 311 tỉ đồng.

Theo bà Đặng thị Lan Phương, Tổng giám đốc của Vinasun, mặc dù công ty nỗ lực duy trì thị phần nhưng các công ty nước ngoài đã lợi dụng kẽ hở các quy định hiện hành để kinh doanh taxi với số lượng gần 30.000 chiếc (gấp 5 lần xe taxi Vinasun); dùng tiền hỗ trợ, bù lỗ cho chủ xe và lái xe,... đã xâm lấn rất mạnh đến thị phần công ty Vinasun và các hãng taxi khác.

Tương tự, ông Hồ Quốc Phi, Tổng giám đốc Mai Linh miền Bắc cho biết, Mai Linh là một trong 7 hãng taxi được Bộ Giao thông Vận tải cho thí điểm triển khai ứng dụng khoa học công nghệ hỗ trợ quản lý và kết nối hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng.

Tuy nhiên, ông Hồ Quốc Phi thừa nhận không thể địch lại được vì Uber, Grab khuyến mại kinh khủng. Chẳng hạn đi liên tục trong 5 chuyến thì được giảm giá, thậm chí miễn phí chuyến đi. Cách khuyến mại như vậy Mai Linh không thể chạy theo. Công ty thua ở năng lực tài chính.

Theo bà Lan Phương, Vinasun đã rất nỗ lực linh hoạt trong chiến lược kinh doah của mình, như, triển khai chức năng ước lượng giá và chốt giá nhằm tạo thuận tiện cho khách và tài xế; triển khai mô hình nhượng quyền song song với mô hình chính thống nhằm hạn chế lái xe nghỉ việc.

Đồng thời, Vinasun mở rộng địa bàn hoạt động ra các tỉnh, như Quảng Ngãi, Bình Thuận, Phú Yên, Binh Phước, An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cần Thơ,...

"Chiến lược này tỏ ra hợp lý vì Grab  hiện chưa thâm nhập vào các tỉnh này cũng như sẽ gặp nhiều khó khăn hơn với chiến lược mở rộng tại những tỉnh nhỏ do tại đây có xe tư nhân ít hơn so với các thành phố lớn", bà Lan Phương nói.

 

Tuy nhiên, Vinasun đã đặt ra kế hoạch kinh doanh khá thấp trong năm 2018, với doanh thu chỉ là 2.000 tỉ đồng, giảm gần  1.000 tỉ đồng so với năm 2017; lãi ròng chỉ là 95 tỉ đồng, bằng 50% so với cùng kỳ trước đó.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.