Tàu thứ hai tuồn dầu cho Triều Tiên bị Hàn Quốc bắt

(PLO)- Trong 3 ngày, Hàn Quốc liên tục thông báo 2 vụ bắt giữ tàu nghi tuồn dầu cho Triều Tiên.

Hàn Quốc vừa bắt giữ một tàu mang cờ Panama nghi chuyển dầu cho Triều Tiên, vi phạm các lệnh trừng phạt quốc tế, Reuters dẫn thông tin từ một quan chức hải quan Hàn Quốc ngày 31-12.

Tàu mang tên KOTI, bị bắt giữ tại cảng Pyeongtaek-Dangjin, nằm ở phía nam TP cảng Incheon. Quan chức hải quan này không cung cấp thêm chi tiết, vì tính nhạy cảm của thông tin. Một quan chức hàng hải cũng xác nhận với Reuters có vụ bắt này, vừa xảy ra “gần đây”.

Theo tính toán của công ty chuyên cung cấp dịch vụ theo dõi lịch trình tàu thuyền VesselFinder Ltd., thời gian dự kiến đến cảng at Pyeongtaek-Dangjin của tàu KOTI là vào ngày 19-12.

Tàu KOTI được cho là vừa bị Hàn Quốc bắt giữ vì nghi chuyển dầu cho tàu Triều Tiên. Ảnh: VESSELFINDER

Tàu KOTI được cho là vừa bị Hàn Quốc bắt giữ vì nghi chuyển dầu cho tàu Triều Tiên. Ảnh: VESSELFINDER

Tàu KOTI có thể chở 5.100 tấn dầu. Thủy thủ trên tàu chủ yếu là người Trung Quốc và Myanmar. Theo thông tin Yonhap thu thập được, các quan chức tình báo và hải quan Hàn Quốc đang phối hợp điều tra tàu KOTI. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc xác nhận có vụ điều tra này.

Đây là vụ bắt giữ thứ hai Hàn Quốc thông báo trong vòng vài ngày qua. Ngày 29-12, Hàn Quốc cho biết đã bắt một tàu tên Lighthouse Winmore mang cờ HongKong hồi cuối tháng 11, vì nghi ngờ chuyển khoảng 600 tấn dầu sang tàu Sam Jong 2 của Triều Tiên.

Ngoài ra, trong 2 ngày 28 và 29-12, Mỹ liên tiếp đưa ra cáo buộc tàu Trung Quốc và Nga lén tuồn dầu cho tàu Triều Tiên giữa biển.

Tàu Lighthouse Winmore ở cảng Yeosu (Hàn Quốc) ngày 29-12. Ảnh: AFP

Tàu Lighthouse Winmore ở cảng Yeosu (Hàn Quốc) ngày 29-12. Ảnh: AFP

Thông tin các vụ bắt giữ tàu nghi chuyển dầu cho Triều Tiên xuất hiện trong bối cảnh Liên Hiệp Quốc (LHQ) đang tăng nỗ lực hạn chế nguồn cung cấp dầu cho Triều Tiên nhằm kiềm chế các chương trình vũ khí của nước này.

Hội đồng Bảo an LHQ tuần trước thông qua nghị quyết trừng phạt Triều Tiên vì vụ phóng tên lửa đạn đạo mới nhất Hwasong-15 ngày 29-11, mục tiêu hạn chế nguồn dầu vào Triều Tiên.

Mỹ cũng đề nghị HĐBA LHQ cho vào danh sách đen 10 tàu vận chuyển các mặt hàng cấm cho Triều Tiên. Lighthouse Winmore là 1 trong 10 tàu này. KOTI không có trong danh sách.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.