Tàu sân bay Anh chở ‘tia chớp’ F-35 vào biển Đông

(PL)- Bộ trưởng Quốc phòng Anh, ông Gavin Williamson, đã xác nhận trong một bài phát biểu vào sáng 11-2, chiếc tàu sân bay HMS Queen Elizabeth của hải quân Hoàng gia Anh sẽ đi vào vùng biển tranh chấp ở biển Đông.

Trong một thông điệp gửi cho Viện nghiên cứu quốc phòng và an ninh hoàng gia (RUSI) ở London (Anh), ông Williamson cho biết Anh là nhà đầu tư lớn thứ hai trong khu vực và phải thể hiện sự cứng rắn nhằm bảo vệ lợi ích trên biển Đông. Chuyến đi của tàu sân bay trị giá 3 tỉ bảng Anh (3,9 tỉ USD) cũng sẽ qua vùng Trung Đông, Địa Trung Hải và đây chính thức là một sự phô diễn sức mạnh kết hợp của hải quân Anh và Mỹ.

Ông Williamson cho hay những chiếc F-35 (ảnh) của Anh và Mỹ sẽ được chở trên tàu sân bay. Điều này giúp tăng cường khả năng tiếp cận và sát thương của hải quân Anh, củng cố mối quan hệ gần gũi nhất với Mỹ. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ vẫn chưa xác nhận ngày chính xác triển khai nhiệm vụ.

Anh đã nhiều lần công bố kế hoạch nhằm tăng cường hoạt động ở Ấn Độ-Thái Bình Dương và thực hiện các nhiệm vụ kết hợp với Mỹ. Hồi tháng 1, tàu chiến HMS Argyll của Anh cùng tàu khu trục USS McCampbell của Mỹ tham gia cuộc diễn tập kéo dài sáu ngày trên biển Đông. Tháng 8-2018, hải quân hoàng gia Anh thực hiện nhiệm vụ tuần tra đảm bảo tự do hàng hải khi đưa tàu HMS Albion tới biển Đông.

Trung Quốc đã có những yêu sách phi pháp đối với hầu hết biển Đông, vùng biển chiến lược với các tuyến hàng hải huyết mạch và các nguồn tài nguyên tiềm năng. Hôm 10-2, các tàu khu trục Mỹ USS Spruance và USS Preble đã đi sát vào quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam để thách thức Trung Quốc. Người phát ngôn của Hạm đội 7 của hải quân Mỹ nói với đài CNN rằng hoạt động trên nhằm “thách thức các yêu sách biển quá mức và bảo vệ việc tiếp cận các tuyến đường biển theo luật pháp quốc tế”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.