Tàu sân bay Ấn Độ trục trặc vì thiết bị Trung Quốc

Tàu sân bay Vikramaditya do Nga nâng cấp cho Hải quân Ấn Độ lẽ ra phải được bàn giao từ tháng 12-2012 nhưng lại bất ngờ gặp trục trặc. Các chuyên gia Nga cho biết nguyên nhân là tàu sử dụng thiết bị chất lượng kém của Trung Quốc.
RIA Novosti dẫn nguồn tin từ Tập đoàn Đóng tàu Thống Nhất (USC) của Nga hôm 1-2 cho biết hãng đóng tàu Sevmash cuối cùng cũng đã xử lý xong vấn đề về động cơ khiến Moscow phải trễ hẹn trong việc chuyển giao tàu sân bay Vikramaditya cho Hải quân Ấn Độ vào năm ngoái.

Tàu sân bay Ấn Độ trục trặc vì thiết bị Trung Quốc ảnh 1

Tàu sân bay Vikramaditya
“Các chuyên gia đã sửa chữa tất cả các trục trặc ở bộ phận cách nhiệt nồi hơi bằng các thiết bị do Nga chế tạo” - nguồn tin từ USC của Nga cho biết. Theo nguồn tin này, con tàu sẽ ra khơi để tiến hành thêm các cuộc chạy thử trên biển Bạch Hải vào tháng 6-2013.

Vikramadity, một tàu sân bay lớp Project 1143.4 do Liên Xô chế tạo, đã “lỗi hẹn” nhiều năm so với thời điểm bàn giao dự kiến ban đầu là năm 2008, lẽ ra đã được ấn định lại ngày bàn giao cho Hải quân Ấn Độ vào ngày 4-12-2012. Tuy nhiên, các cuộc thử nghiệm trên biển hồi tháng 9-2012 cho thấy các nồi hơi của tàu gặp vấn đề.

Theo các chuyên gia Nga, nguyên nhân khiến tốc độ tối đa của tàu giảm đáng kể là do sử dụng gạch chịu nhiệt chất lượng kém mà Trung Quốc sản xuất trong bộ phận cách nhiệt nồi hơi, thay vì a-mi-ăng.

Trước đó, phó giám đốc Cơ quan Liên bang về hợp tác kỹ thuật quân sự Nga (FSVTS), ông Vyacheslav Dzirkaln, cho biết tàu Vikramaditya sẽ được bàn giao cho Ấn Độ vào tháng 11-2013.

New Delhi đã tỏ nhiều dấu hiệu cho thấy sự mất kiên nhẫn vì quá trình tân trang rối rắm của Vikramaditya và yêu cầu phía Nga bồi thường cho lần lỗi hẹn bàn giao mới nhất trong một cuộc họp vào tháng 10-2012. Nga bác bỏ điều này và khẳng định các bộ phận bị trục trặc do chính Hải quân Ấn Độ gây ra.
Theo Đỗ Quyên (NLĐO / RIA Novosti)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.