Tàu Nhật đưa quan chức quân đội ASEAN thị sát biển Đông

(PLO) – Nhật mong muốn phát triển quan hệ với các nước ASEAN. Thủ tướng Nhật Shinzo Abe quyết tâm thực hiện chiến lược ngoại giao quân sự.

Ngày 19-6 tại Singapore, một nhóm quan chức quân đội ASEAN đã lên tàu sân bay trực thăng Izumo của hải quân Nhật đậu tại đây, bắt đầu chuyến thị sát biển Đông kéo dài bốn ngày, Reuters dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nhật.

Trong khi đó tại Nhật, một nhóm đại diện quân đội ASEAN khác sẽ tham gia quan sát các cuộc tập trận cứu trợ thảm họa quân sự của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản kéo dài 3 ngày.

“Đây là lần đầu tiên chúng tôi thực hiện kế hoạch này” – Reuters dẫn lời một quan chức quân đội Nhật nói tại cuộc họp báo ở Nhật.

Tàu sân bay trực thăng Izumo của hải quân Nhật đang đưa một nhóm quan chức quân đội ASEAN thị sát biển Đông. Ảnh: WIKIPEDIA

Tàu sân bay trực thăng Izumo của hải quân Nhật đang đưa một nhóm quan chức quân đội ASEAN thị sát biển Đông. Ảnh: WIKIPEDIA

Theo Reuters, đây là tín hiệu mới nhất của Nhật trong nỗ lực kiềm chế ảnh hưởng đang gia tăng của Trung Quốc tại khu vực. Các sự kiện này thể hiện mong muốn phát triển quan hệ với các nước ASEAN của Nhật, cũng như thể hiện quyết tâm thực hiện chiến lược ngoại giao quân sự của Thủ tướng Nhật Shinzo Abe.

Nhật lo ngại Trung Quốc tăng kiểm soát biển Đông qua các hoạt động đơn phương cải tạo và quân sự hóa các đảo nhân tạo bất chấp luật pháp quốc tê, cũng như lo Trung Quốc bành trướng ảnh hưởng ở khu vực qua các hoạt động buôn bán vũ khí, hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng. Một phần lớn trong 5.000 tỷ USD giá trị thương mại lưu thông qua biển Đông hàng năm là đến và đi các cảng biển Trung Quốc.

Reuters dẫn lời một số quan chức chính phủ Nhật không nêu tên cho biết Nhật đang muốn có vai trò lớn hơn với an ninh khu vực, tin tưởng mình có khả năng – thậm chí có khả năng hơn cả Mỹ - lôi kéo các nước Đông Nam Á khỏi ảnh hưởng của Trung Quốc.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.