Tàu ngầm Nga xâm phạm vùng biển Thụy Điển?

(PLO) - Quân đội Thụy Điển hôm qua xác nhận dấu hiệu một chiếc tàu ngầm ngoài khơi gần thủ đô Stockholm vào tháng 11-2014. Trước đó, nước này thực hiện cuộc tìm kiếm một tàu ngầm nghi ngờ là của Nga ngoài khơi bờ biển Thụy Điển.
Trong tháng 11-2014, quân đội Thụy Điển công bố hình ảnh của một làn sóng và vật thể nhân tạo cho thấy "một tàu ngầm nhỏ xâm phạm lãnh thổ của Thụy Điển" trong khoảng ngày 17-10 tới 24-10 và xuất hiện "ít nhất một tàu lớn". 
Tuy nhiên, dù nhiều thông tin buộc tội đó là chiếc tàu ngầm là của Nga, nhưng quân đội Nga khẳng định không một tàu ngầm nào của mình liên quan đến sự việc.

Tờ nhật báo của Thụy Điển Dagens Nyheter đưa tin một bức ảnh được chụp trong đó xuất hiện một tháp tàu ngầm cách trung tâm thành phố 3km hôm 31-10-2014.

 Bức ảnh được chụp hôm 19-10-2014 cho thấy một vật thể màu đen ngoài khơi đang rẽ trái tiến về thủ đô Thụy Điển - Ảnh: AFP

"Chúng tôi được thông báo về sự việc và thấy nó đáng tin cậy. Chúng tôi đã triển khai điều tra ngay lập tức" - phát ngôn viên quân đội Philip Simon nói. "Chúng tôi đã xem bức ảnh nhưng không có ý định công bố”.
Tàu tìm kiếm Thụy Điển kết luận rằng đó “có thể là một tàu ngầm”. Tuy nhiên các chi tiết của cuộc điều tra không được công bố. 
"Nó trông giống như một tháp tàu ngầm màu đen. Cũng có một số tàu khác thường xuyên lưu thông qua tuyến đường này" một nguồn tin quân sự cho biết. "Nhưng không ai hướng tàu ngầm về thủ đô Stockholm chỉ để dạo chơi. Đây là một sự xâm phạm nghiêm trọng nhắm đến mục tiêu là trung tâm Stockholm."
Cuộc tìm kiếm kéo dài một tuần sau sự xuất hiện của “vật thể” nghi là tàu ngầm. Thụy Điển đã điều động 200 người với các chiến hạm, tàu quét mìn, máy bay trực thăng để rà soát trong khu vực 30-60 km từ thủ đô. Sự việc làm dấy lên những ký ức về trò chơi mèo vờn chuột với tàu ngầm của Liên Xô nghi ngờ dọc của Thụy Điển trong Chiến tranh Lạnh.
Trước đây chỉ có 45% người dân Thụy Điển lo ngại về sự phát triển của Nga. Con số này tăng lên 73% trong một cuộc thăm dò ý kiến được công bố hôm Chủ nhật. 
Đây cũng là lần đầu tiên các cuộc thăm dò hàng năm cho thấy số lượng người Thụy Điển ủng hộ NATO (48%) gia tăng và nhiều hơn so với những người chống đối (35%).

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.