Tàu ngầm Nga lần đầu phóng tên lửa đánh IS

(PLO)- Tàu ngầm lớp Kilo của Nga lần đầu tiên phóng tên lửa hành trình từ Địa Trung Hải vào các mục tiêu của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Syria.

(Clip: RT)

Hãng tin RT, dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Nga - Sergey Shoigu hôm 8-12 cho biết các tên lửa 3M-54 Kalibr đã được phóng từ tàu ngầm diesel điện Rostov-on-Don thuộc lớp Kilo, nhắm vào hai căn cứ lớn của quân khủng bố IS tại Raqqa.

"Các tên lửa nhằm vào hai căn cứ lớn của quân khủng bố ở Raqqa", RT dẫn lời Bộ trưởng Sergey Shoigu, nói. "Chúng tôi có thể hoàn toàn tự tin nói rằng các kho vũ khí và một nhà máy sản xuất mìn, cũng như cơ sở dầu mỏ của IS đã chịu thiệt hại nặng nề"

Tàu ngầm Nga lần đầu phóng tên lửa đánh IS ảnh 1
Tàu ngầm diesel điện Rostov-on-Don thuộc lớp Kilo của Nga (Ảnh: Sputnik) 

Ngoài ra, Bộ trưởng Shoigu còn nói với Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng không quân nước này đã tiến hành 300 lần xuất kích trong vòng ba ngày qua, đánh trúng 600 mục tiêu khủng bố. Các máy bay được sử dụng gồm oanh tạc cơ siêu thanh Tu-22 và các chiến đấu cơ khác từ căn cứ Hmeymim. Tất cả máy bay đều được tiêm kích Su-30 hộ tống.

Hôm 8-12, một nguồn tin trong Bộ Quốc phòng Nga tiết lộ rằng được trang bị tên lửa hành trình hiện đại Kalibr, đã xuất hiện gần bờ biển Syria. 

Tuy nhiên, hôm 8-12, hãng tin Sputnik (Nga) lại dẫn lời phát ngôn viên Điện Kremlin ông Dmitry Peskov cho hay, Điện Kremlin không hề nắm được thông tin nào liên quan tới tàu ngầm diesel điện Rostov-on-Don thuộc lớp Kilo của Nga hiện diện ở phía đông Biển Địa Trung hải, gần bờ biển Syria.

“Nghi vấn này nên được nêu ra trước quân đội đất nước, tôi không nắm được thông tin về chuyện này” - ông Peskov nói với báo giới. Tương tự như vậy, ông Peskov cũng cho hay Điện Kremlin cũng không hay biết về ý định của Nga trong việc giải quyết vấn đề quân đội Thổ Nhĩ Kỳ điều binh sang Iraq trước Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.