Tàu ngầm hạt nhân của Mỹ đã được triển khai tại Biển Đông

(PLO) - Theo tập san quốc phòng Jane’s Defence Review (Anh), hai chiếc tàu ngầm hạt nhân lớp Ohio, có khả năng bắn tên lửa hành trình, của Hải quân Mỹ đã được triển khai tuần tra 3 khu vực hiện đang “tăng nhiệt” tại Châu Á – Thái Bình Dương: biển Hoa Đông, biển Philippines và biển Đông.

Được biết, hai chiếc tàu ngầm USS Michigan và USS North Cariolina từng neo đậu tại cảng quân sự Channgi của Singapore trong những tháng vừa qua.

Chiếc USS Michigan, cập cảng vào khoảng ngày 10 đến ngày 15-9, đã tuần tra hàng tháng trời trước khi đến Singapore. Tạp chí Jane’s cho biết, chiếc tàu này được trang bị 154 tên lửa hành trình Tomahawk cùng với đội ngũ thủy thủ đoàn rất tinh nhuệ.  

 Tàu USS Michigan tại quân cảng Changi, Singapopre (Nguồn: US Navy)

USS Michigan có khả năng khai hỏa toàn bộ số tên lửa của mình chỉ trong vòng 6 phút. Với tầm bắn trên 1000 hải lý, nó có thể tung ra hỏa lực lớn trên diện rộng, phá vỡ cùng lúc nhiều mục tiêu được phòng thủ chặt chẽ. Bài báo đánh giá chiếc tàu ngầm này sẽ là “một người bảo vệ hòa bình đáng nể sợ” tại khu vực.

Thuyền trưởng con tàu, ông Benjamin Pearson, cho biết chiếc USS Michigan đã được điều đến Tây Thái Bình Dương từ tháng 12-2013 để thực hiện các nhiệm vụ tuần tra, huấn luyện và một số phi vụ bí mật khác. Ông tự tin khẳng định, ê-kíp của ông giờ rành rọt cả 3 vùng biển “như sân sau nhà chúng tôi”.

 Tuyển trưởng tàu USS Michigan, Benjamin Pearson (Nguồn: US Navy)

Theo phó đô đốc Hạm đội 7 của Mỹ tại Thái Bình Dương, ông Aaron Kakiel, chiếc USS Michigan mang ý nghĩa chiến lược trong trường hợp hạm đội này triển khai các chiến dịch của mình tại khu vực.

Chiếc USS North Carolina, một tàu ngầm tấn công lớp Virginia, cũng rời Trân Châu Cảng và được triển khai đến Tây Thái Bình Dương vào cuối năm 2013. Nó đã neo đậu và dự trữ hàng hóa tại cảng Changi suốt 4 tháng trước khi tàu Michigan cập bến.

Theo tờ Thời báo Toàn cầu (Trung Quốc), 2 “gã khổng lồ” này còn nhận được sự hỗ trợ từ căn cứ quân sự Mỹ tại đảo Guam, nơi mà Mỹ cũng đang đổ tiền của vào để nâng cấp cơ sở vật chất.

Sự hiện diện của 2 vũ khí hạt nhân chiến lược này tại khu vực là một phần trong chiến lược “tái cân bằng” của Mỹ tại Châu Á – Thái Bình Dương. Theo đó, Mỹ dự tính đến năm 2020 sẽ hoàn thành quá trình tái phân bổ 60% lực lượng hải quân Mỹ tại khu vực “Viễn Đông”. Được biết, ngoài Singapore, 2 chiếc tàu ngầm này cũng đã ghé thăm các đồng minh khác của Mỹ trong khu vực như Nhật Bản, Philippines, Úc và Hàn Quốc.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.