Tàu chiến Mỹ lần đầu qua eo biển Đài Loan sau chuyến thăm của bà Pelosi

(PLO)- Hai tàu chiến Mỹ lần đầu đi qua eo biển Đài Loan kể từ khi căng thẳng Washington-Bắc Kinh leo thang sau chuyến thăm của bà Pelosi đến Đài Bắc.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo đài CNN, ngày 28-8, Hạm đội 7 Hải quân Mỹ cho biết 2 tàu chiến Mỹ đã đi qua eo biển Đài Loan. Đây là lần đầu tiên lực lượng này xuất hiện trong khu vực kể từ khi căng thẳng Washington-Bắc Kinh leo thang sau chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đến Đài Loan.

Hạm đội 7 cho biết 2 tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường USS Antietam và USS Chancellorsville đã đi qua "các vùng biển nơi các quyền tự do hàng hải và hàng không trên biển được áp dụng phù hợp với luật pháp quốc tế". Theo lực lượng này, việc quá cảnh "đang diễn ra" và cho đến nay "không có sự can thiệp nào từ các lực lượng quân sự nước ngoài".

"Các tàu này đi qua hành lang ở eo biển, nằm ngoài lãnh hải của bất kỳ quốc gia ven biển nào. Việc các tàu này quá cảnh qua eo biển Đài Loan thể hiện cam kết của Mỹ đối với một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Quân đội hoạt động trên không, trên biển và ở bất cứ đâu mà luật pháp quốc tế cho phép" - theo Hạm đội 7.

Tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường USS Chancellorsville. Ảnh: CNN

Tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường USS Chancellorsville. Ảnh: CNN

Eo biển này là một vùng biển dài 180 km, ngăn cách đảo Đài Loan với Trung Quốc đại lục. Bắc Kinh luôn coi Đài Loan là một phần của Trung Quốc đại lục, cũng như xem eo biển là một phần "vùng nội thủy” của họ.

Tuy nhiên, Hải quân Mỹ cho biết phần lớn eo biển nằm trong vùng biển quốc tế, viện dẫn luật quốc tế xác định lãnh hải là phạm vi kéo dài 12 hải lý (22,2 km) từ đường bờ biển của một quốc gia. Theo đó, họ thường xuyên gửi tàu chiến qua eo biển và gọi đó là hoạt động tự do hàng hải, theo CNN.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.