Tàu chiến Mỹ gặp nạn: Tổng thống Trump lên tiếng

(PLO)- Vài tiếng sau khi xuất hiện thông tin tàu khu trục Mỹ va chạm với tàu hàng trên biển Đông khiến 10 thủy thủ mất tích, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng. Tuy nhiên, các phát ngôn ban đầu của ông Trump cũng gây không ít tranh cãi.

Khi được báo giới liên hệ phỏng vấn về vụ việc tàu khu trục USS John S. McCain va chạm tàu hàng Alnic MC, phát biểu đầu tiên của ông Trump là một câu nhận định đơn giản: “Thật quá tệ”, hãng tin NBC cho biết.

Phải đến vài tiếng sau (khoảng 11 giờ đêm 20-8, theo giờ Mỹ), Tổng thống Trump mới lên mạng xã hội Twitter gửi một thông điệp đầy đủ hơn: “Xin được chia sẻ sự âu lo và những lời nguyện cầu đến các thủy thủ hải quân Mỹ trên tàu USS John S. McCain. Các nỗ lực tìm kiếm cứu nạn đang được tiến hành”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong một buổi phỏng vấn với hãng tin Reuters. Ảnh: REUTERS

Tờ The Washington Post cũng đăng tải thông tin tương tự về các phát ngôn ban đầu của tổng thống Mỹ. Theo trang tin quân sự Heavy (Mỹ), phải mất khoảng ba tiếng đồng hồ sau khi hải quân Mỹ loan báo thông tin vụ việc, nhà lãnh đạo Mỹ mới lên tiếng.

Trong khi đó, Thượng nghị sĩ Cộng hòa John McCain đã lên tiếng chia buồn với các nạn nhân và lực lượng hải quân gần như ngay tức khắc sau khi vụ việc được công bố. Chính khách Mỹ cho biết cả ông cùng người vợ Cindy đều đang cầu nguyện cho sự bình yên của các thủy thủ gặp nạn. Theo trang NBC, tàu khu trục này được đặt tên theo cha và ông của Thượng nghị sĩ McCain, cả hai đều từng là đô đốc hải quân Mỹ.

Như đã đăng tải thông tin, khoảng 6 giờ 24 phút sáng 21-8 (giờ Singapore), tàu khu trục Mỹ USS John S. McCain đã va chạm với một tàu hàng tại eo biển Malacca, phía Đông Singapore. Hải quân Mỹ xác nhận có 10 thủy thủ mất tích, năm người khác bị thương, còn con tàu bị hư hại ở mạn phải phía sau thân tàu.

Singapore đã cử tàu kéo cùng tàu quân sự RSS Gallant, nhiều trực thăng hải quân và một tàu hải cảnh đến hỗ trợ tàu khu trục Mỹ. Một tàu khu trục khác của Mỹ trong khu vực là USS America cũng đã cử máy bay trực thăng MV-22 Ospreys và SH-60 Seahawks đến ứng cứu.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.