Tàu chiến Anh tập trận với tàu Nhật trước khi tới biển Đông

(PLO)- Anh, Nhật gần đây liên tục triển khai tàu chiến tập trận và đến biển Đông.

Tàu chiến lớn nhất của Nhật - tàu trực thăng Kaga và tàu hộ vệ tên lửa HMS Argyll lớp 23 Duke của Anh vừa có cuộc tập trận chung tại Ấn Độ Dương ngày 26-9, trước khi tàu HMS Argyll tiến về biển Đông và khu vực Đông Á, Reuters đưa tin.

Theo Reuters, tàu hộ vệ tên lửa HMS Argyll, tàu sân bay trực thăng Kaga và tàu khu trục hộ tống Inazuma đã cùng tập trận trên vùng biển Ấn Độ Dương gần các tuyến đường biển thương mại các tàu dầu và tàu hàng thường đi qua. Ba trực thăng từ tàu Kaga bay phía trên, giám sát cuộc tập trận.

Tàu hộ vệ tên lửa HMS Argyll (trước), tàu khu trục Inazuma (giữa) và tàu trực thăng Kaga của Nhật (phía sau) tham gia cuộc tập trận hàng hải chung ở Ấn Độ Dương ngày 26-9. Ảnh: REUTERS

Tàu hộ vệ tên lửa HMS Argyll (trước), tàu khu trục Inazuma (giữa) và tàu trực thăng Kaga của Nhật (phía sau) tham gia cuộc tập trận hàng hải chung ở Ấn Độ Dương ngày 26-9. Ảnh: REUTERS

Anh, Nhật và các đồng minh thân cận khác của Mỹ đều đang có nhiều động thái ngăn chặn ảnh hưởng ngày càng lớn của Trung Quốc ở khu vực, với lo ngại Trung Quốc có thể kiểm soát các tuyến đường biển thương mại nối châu Á với châu Âu, với Mỹ và khác nơi khác, theo Reuters.

“Chúng tôi có quan hệ truyền thống với hải quân Nga và cả hai chúng tôi đều là các đồng minh thân thiết của Mỹ, và các cuộc tập trận là cơ hội để chúng tôi tăng cường hợp tác”- Reuters dẫn lời chỉ huy tàu Kaga Kenji Sakaguchi.

Trực thăng SH-60K Sea Hawk bay bên trên các tàu Anh và Nhật trong cuộc tập trận chung với tàu hộ vệ tên lửa HMS Argyll ở Ấn Độ Dương ngày 26-9. Ảnh: REUTERS

Trực thăng SH-60K Sea Hawk bay bên trên các tàu Anh và Nhật trong cuộc tập trận chung với tàu hộ vệ tên lửa HMS Argyll ở Ấn Độ Dương ngày 26-9. Ảnh: REUTERS

Theo ông Sakaguchi, hải quân Hoàng gia Anh hiện diện càng thường xuyên ở khu vực thì cơ hội để hải quân hai nước cùng tập trận và thân thiết với nhau càng nhiều.

“Thường thì chúng tôi phải tổ chức họp bàn với các nước khác trước khi tập trận chung, nhưng với Anh thì không cần vì làm việc cùng họ rất dễ dàng”-Reuters dẫn lời sĩ quan Tatsuhiko Mizuno phụ trách lên kế hoạch hoạt động cho tàu Kaga.

Tàu hộ vệ tên lửa HMS Argyll (giữa), tàu khu trục Inazuma (trái) và tàu trực thăng Kaga của Nhật (phải) tham gia cuộc tập trận hàng hải chung ở Ấn Độ Dương ngày 26-9. Ảnh: REUTERS

Tàu hộ vệ tên lửa HMS Argyll (giữa), tàu khu trục Inazuma (trái) và tàu trực thăng Kaga của Nhật (phải) tham gia cuộc tập trận hàng hải chung ở Ấn Độ Dương ngày 26-9. Ảnh: REUTERS

Sau cuộc tập trận này, tàu hộ vệ tên lửa HMS Argyll đến biển Đông, sau đó sẽ đến hoạt động ở vùng biển quanh Nhật. Một trong những hoạt động này là giám sát việc các tàu tuân thủ trừng phạt của Liên Hiệp Quốc với Triều Tiên, Reuters dẫn một nguồn tin chính phủ Anh cho biết.

Tàu hộ vệ tên lửa HMS Argyll (trước), tàu trực thăng Kaga (giữa), tàu khu trục Inazuma (sau) tham gia cuộc tập trận hàng hải chung ở Ấn Độ Dương ngày 26-9. Ảnh: REUTERS

Tàu hộ vệ tên lửa HMS Argyll (trước), tàu khu trục Inazuma (giữa), tàu trực thăng Kaga (sau) tham gia cuộc tập trận hàng hải chung ở Ấn Độ Dương ngày 26-9. Ảnh: REUTERS

Trước khi tàu hộ vệ tên lửa HMS Argyll đến khu vực, tháng trước hải quân Hoàng gia Anh cũng đã triển khai tàu đổ bộ tấn công HMS Albion đến biển Đông, di chuyển gần các đảo trên Hoàng Sa mà Trung Quốc chiếm đóng trái phép trên đường đến thăm Việt Nam.

Tàu hộ vệ tên lửa HMS Argyll (trước), tàu trực thăng Kaga (giữa), tàu khu trục Inazuma (sau) tham gia cuộc tập trận hàng hải chung ở Ấn Độ Dương ngày 26-9. Ảnh: REUTERS

Tàu hộ vệ tên lửa HMS Argyll (trước), tàu trực thăng Kaga (giữa), tàu khu trục Inazuma (sau) tham gia cuộc tập trận hàng hải chung ở Ấn Độ Dương ngày 26-9. Ảnh: REUTERS

Trực thăng SH-60K Sea Hawk hạ cánh trên tàu trực thăng Kaga sau cuộc tập trận chung với tàu hộ vệ tên lửa HMS Argyll ở Ấn Độ Dương ngày 26-9. Ảnh: REUTERS

Trực thăng SH-60K Sea Hawk hạ cánh trên tàu trực thăng Kaga sau cuộc tập trận chung với tàu hộ vệ tên lửa HMS Argyll ở Ấn Độ Dương ngày 26-9. Ảnh: REUTERS

Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nhật, ngày 13-9 tàu sân bay trực thăng Kaga đã tập trận hàng hải ở biển Đông với tàu ngầm tấn công hạt nhân Kuroshio lớp Oyashio có với 80 thủy thủ và hai tàu khu trục khác của Nhật. Tàu ngầm Kuroshio sau đó đã đến thăm cảng Cam Ranh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.