Tàu cá Nhật hoạt động nơi khác để tránh đụng độ tàu cá TQ

(PLO)- Các tàu cá Nhật được khuyến nghị hoạt động ở nơi khác để tránh đụng độ sau khi hàng ngàn tàu cá Trung Quốc ngang ngược phớt lờ yêu cầu rời khỏi các ngư trường thuộc EEZ Nhật.

Hàng ngàn tàu cá Trung Quốc ngang ngược phớt lờ yêu cầu rời khỏi các ngư trường thuộc vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Nhật ngoài khơi bờ biển phía tây bắc. Điều này khiến Cục Kiểm ngư Nhật Bản buộc khuyến nghị các tàu cá nước này hoạt động ở nơi khác để tránh đụng độ.

Tàu cá Trung Quốc: AFP

Theo báo South China Morning Post (SCMP), hôm 21-10, Cục Kiểm ngư Nhật Bản cho biết tính đến cuối tháng 9, các tàu tuần tra của họ đã yêu cầu 2.589 tàu cá Trung Quốc rời khỏi vùng biển Nhật Bản xung quanh ngư trường Yamatotai. Con số này cao gấp 4 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngoài ra, tuần duyên Nhật Bản cho biết tính đến ngày 16-10, tàu tuần tra của lực lượng này đã ra yêu cầu tương tự đối với 102 tàu cá Trung Quốc.

Ngư trường Yamatotai, nằm trong EEZ của Nhật và cách bán đảo Noto 350 km, là nơi tàu cá nước này thường xuyên đến để đánh bắt mực ống, cua vào những tháng mùa thu.

Vài năm trước, nhà chức trách Nhật đã gặp vấn đề tương tự với các tàu cá Triều Tiên hoạt động tại ngư trường Yamatotai. Tuần duyên Nhật đã yêu cầu 4.000 tàu thuyền Triều Tiên rời khỏi khu vực hồi năm 2019.

Tháng 10-2019, một tàu tuần duyên Nhật va chạm một tàu cá Triều Tiên khiến tàu Triều Tiên bị chìm và 60 thuyền viên được đưa lên các tàu đánh cá khác.

Ông Akitoshi Miyashita, giáo sư quan hệ quốc tế tại ĐH Quốc tế Tokyo cho rằng chính phủ Nhật có thể phạm sai lần khi khuyến nghị ngư dân của họ rời khỏi khu vực.

“Các tàu Trung Quốc ở lại khu vực đó càng lâu thì càng khó buộc họ rời khỏi. Chính phủ Nhật phải làm điều gì đó để buộc họ rời đi vì nếu họ không bị thách thức và được phép ở lại thì chuyện họ hoạt động trong những vùng biển này trở thành một thực tế đã được xác định” – ông Miyashita nói.

 “Kết quả là, ngày càng có thêm nhiều tàu Trung Quốc tiến sâu hơn vào lãnh hải Nhật Bản” – ông nhấn mạnh.

Giới phân tích cho rằng có một số lý do khiến các tàu cá Trung Quốc bắt đầu xuất hiện ngoài khơi bờ biển tây bắc Nhật Bản. Một giả thuyết đó là ngư trường của họ cạn kiệt tài nguyên do đánh bắt quá mức nên tàu cá Trung Quốc chuyển sang đánh bắt nơi khác.

Một ý kiến khác cho rằng Trung Quốc đang thách thức quyết tâm của Nhật Bản trong việc đảm bảo toàn vẹn lãnh thổ, đồng thời thách thức phản ứng của lực lượng tuần duyên và kể cả quân đội Nhật.

 “Nếu đây là vấn đề tìm kiếm ngư trường mới thì vấn đề có thể được giải quyết thông qua các cuộc đàm phán giữa hai chính phủ. Nếu đây là kịch bản thứ hai và là hành động được nhà nước cho phép thì vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn nhiều” – chuyên gia Miyashita nhận định.

 “Chính phủ Nhật nên phản ứng quyết liệt để các tàu thuyền Nhật Bản có thể tiếp tục đánh bắt” – ông Hiroshi Kishi, Chủ tịch Liên đoàn hợp tác xã nghề cá Nhật Bản nói.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.