Tất cả doanh nghiệp ở Long An được phép hoạt động trở lại

(PLO)- UBND tỉnh Long An vừa ban hành kế hoạch khôi phục hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp (DN) trên địa bàn. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đáng chú ý, tỉnh tạo bước chuyển từ Nhà nước tập trung phòng chống dịch sang DN và người dân chủ động phòng chống dịch (y tế tại chỗ), đồng thời thận trọng nới lỏng giãn cách, không để dịch bùng phát trở lại.

Cụ thể, khi bảo đảm điều kiện phòng chống dịch, tất cả DN trên địa bàn được hoạt động trở lại. Các DN chủ động xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh, đảm bảo phòng chống dịch và trình cơ quan có thẩm quyền làm cơ sở quản lý.

DN được hoạt động với số lượng lao động theo nhu cầu sản xuất, kinh doanh; được tự quyết định việc bố trí nơi lưu trú cho người lao động ở tập trung trong DN (phương án “bốn tại chỗ”: Sản xuất, ăn, nghỉ và y tế) hoặc về nơi cư trú bên ngoài (nhà trọ, nhà riêng...) hoặc kết hợp cả hai hình thức.

Chuyên gia, người quản lý DN được phép di chuyển hằng ngày từ Long An về các tỉnh, TP khác (theo sự thống nhất giữa Long An với các tỉnh, TP khác) với điều kiện phải được tiêm ít nhất một mũi vaccine đủ 14 ngày sau tiêm và phải di chuyển bằng ô tô riêng hoặc đi chung xe đưa đón của DN.

Công nhân, người lao động khác được phép di chuyển hằng ngày bằng phương tiện cá nhân từ Long An về các tỉnh, TP khác (theo sự thống nhất giữa Long An với các tỉnh, TP khác) nếu đáp ứng điều kiện thẻ xanh COVID. Người lao động được tiêm ít nhất một mũi vaccine và thời gian tiêm ít nhất đủ 14 ngày sau tiêm thì được di chuyển tự do trong địa bàn tỉnh.

Các DN phải bố trí nơi dự kiến cách ly F0, F1 để dự phòng khi có tình huống phát sinh ca nhiễm và có bộ phận y tế làm nhiệm vụ kiểm soát dịch COVID-19...

Với kế hoạch nói trên, Long An phấn đấu đến cuối năm 2021 sẽ có 70%-80% số DN hoạt động trở lại và đến đầu năm 2022, đưa tất cả hoạt động trở lại trạng thái bình thường mới. Hiện Long An có 13.483 DN đăng ký hoạt động với khoảng 370.000 lao động. Tuy nhiên, trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, trên địa bàn chỉ còn chừng 1.500 DN hoạt động. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.