Tập trung thanh tra thuế Uber, Grab, bán hàng qua mạng

(PLO) - Tổng cục Thuế yêu cầu các địa phương tập trung thanh, kiểm tra về thuế với những ngành nghề kinh doanh mới như bán hàng qua mạng, Uber, Grab… trong năm 2018.

Tổng cục Thuế vừa có văn bản gửi cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về kế hoạch thanh kiểm tra năm 2018.

Theo đó, lãnh đạo Tổng cục Thuế đề nghị các địa phương có kế hoạch thanh kiểm tra tối thiểu 18,5% số lượng người nộp thuế đang hoạt động thuộc diện quản lý thuế.

Các doanh nghiệp thuộc ngành, lĩnh vực được yêu cầu tập trung kiểm tra là dầu khí, xăng, dầu, bệnh viện, hàng không, các tổ chức tín dụng, dược phẩm, du lịch, khách sạn, nhà hàng, casino, công ty xổ số, kinh doanh cảng biển, cảng hàng không… Tổng cục Thuế lý giải đây là những doanh nghiệp thuộc ngành nghề có dư địa thu lớn.

Các doanh nghiệp phát sinh chuyển nhượng vốn, thương hiệu, chuyển nhượng dự án, doanh nghiệp có giao dịch liên kết chiếm tỷ trọng lớn, kết quả kinh doanh lỗ nhiều năm hoặc thấp hơn nhiều các doanh nghiệp cùng ngành nghề lĩnh vực cũng sẽ được tập trung thanh kiểm tra. Đây được coi là một động thái của ngành thế để kiểm soát việc thất thu trong chuyển giá, nhượng quyền thương hiệu…

Lãnh đạo ngành thuế cũng đề nghị các đơn vị địa phương chú trọng thanh kiểm tra thuế với doanh nghiệp hoạt động ở các ngành nghề kinh doanh mới, đặc thù phải kê khai thuế. Những ngành nghề mới được nhắm đến như kinh doanh qua mạng, kinh doanh dịch vụ vận tải Uber, Grab…

Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản lớn, sản xuất kinh doanh nguyên vật liệu xây dựng, khai thác tài nguyên, khoáng sản, sản xuất kinh doanh ôtô cũng sẽ là một trong những ưu tiên thanh tra thuế trong năm tới.

Tổng cục Thuế cũng lưu ý các địa phương cần tập trung với doanh nghiệp nhiều năm chưa được thanh tra, kiểm tra (5 năm trở lên), tránh tình trạng có doanh nghiệp cơ quan thuế năm nào cũng thanh tra, kiểm tra.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.