Tập ở Nhật, chơi ở Indonesia

(PL)- Đêm 31-7, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ đáp chuyến bay đến Osaka (Nhật Bản), bắt đầu chuyến tập huấn nước rút cho chiến dịch Asiad 18. 

Theo kế hoạch, thầy trò HLV Mai Đức Chung có 10 ngày rèn luyện tại TP Mimasaka trước khi sang Indonesia vào giữa tháng 8 dự giải.

Ông Chung đã chính thức chốt danh sách 21 cầu thủ cho chuyến đi Nhật Bản. Ba cầu thủ bị loại cuối cùng là Nguyễn Thị Ngọc Lê, Đoàn Thị Ngọc Phượng và Nguyễn Thị Huế sau một thời gian dài đào tạo để làm quen hơn với lối chơi ở đội tuyển trong công cuộc trẻ hóa đội hình trong tương lai.

Đánh giá về kết quả tập luyện của các tuyển thủ nữ Việt Nam tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ VFF, ông Mai Đức Chung cho biết rất hài lòng vì học trò luôn cố gắng hoàn thành giáo án và tiến bộ từng ngày. Ông cho biết thêm: “Qua ba trận đấu giao hữu, trong đó có hai trận thắng đội tuyển nữ Đài Bắc Trung Hoa (4-3 và 4-0), các cầu thủ Việt Nam đã chơi nhuần nhuyễn hơn. Nhiều cầu thủ trẻ có cơ hội vào sân thi đấu và bắt nhịp tốt với các cựu binh, ngày càng ổn định hơn”.

Tuyển nữ Việt Nam tích cực tập luyện cho Asiad 18. Ảnh: QUANG THẮNG

Trong thời điểm tăng tốc với 10 ngày tập huấn tại Nhật Bản, ông Chung cho biết sẽ cùng các trợ lý tiếp tục cho cầu thủ rèn thể lực. Bên cạnh đó, những trận đấu giao hữu với một số CLB bóng đá nữ Nhật Bản sẽ giúp các cô gái Việt Nam nâng cao trình độ, học hỏi từ các đối thủ có đẳng cấp cao hơn để chuẩn bị cho Asiad 2018.

Kết thúc chuyến tập huấn tại Nhật Bản, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ trở về đóng quân ở TP.HCM hai ngày trước khi lên đường sang TP Palembang (Indonesia) chính thức tham dự Asiad vào ngày 13-8. Trước đó, HLV Mai Đức Chung sẽ chốt danh sách 20 cầu thủ đội tuyển nữ Việt Nam đăng ký cho ban tổ chức.

Các cô gái Việt Nam nằm ở bảng C chỉ có ba đội, cùng với Nhật Bản và Thái Lan đá theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm chọn hai đội nhất, nhì đi tiếp. Hai bảng còn lại có bốn đội, thuận lợi hơn sau các lượt đấu sẽ chọn ba đội vào tứ kết. Bốn năm trước, tuyển nữ Việt Nam từng vào bán kết Asiad.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.