Tập huấn tại Mỹ, Philippines xác định nữ VN​ là​ đối thủ

(PLO)- Đội tuyển bóng đá nữ Philippines đang trên đường từ Mỹ đến Ấn Độ sau hai tháng tập huấn và thi đấu giao hữu nơi có nền bóng đá nữ mạnh nhất thế giới. 

Mới rời nước Mỹ, thầy trò HLV Alen Stajcic đã xác định đối thủ chính của họ là thầy trò HLV Mai Đức Chung. Họ tính toán sẽ tranh vé vớt vào bán kết với đội tuyển nữ Việt Nam (VN).

Đội tuyển nữ Philippines xác định đối thủ chính sẽ là thầy trò HLV Mai Đức Chung. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Tại nơi đóng quân ở Irvine, bang California, Mỹ, thầy trò HLV Alen Stajcic của đội tuyển Philippines đã có những trận giao hữu chất lượng với các CLB nữ Mỹ và các đội tuyển trẻ Mỹ. Trong sự hưng phấn khi tập huấn ở Mỹ, HLV Alen Stajcic nói: “Philippines cạnh tranh gắt gao suất vé vớt với đội tuyển nữ VN. So sánh với VN, Philippines có những thuận lợi hơn ngay từ vòng đấu bảng”. HLV Philippines có ý đề cập đến bảng B của Philippines cùng với các đội nữ Úc, Thái Lan và Indonesia, trong khi VN ở bảng C cùng với nữ Nhật Bản, Hàn Quốc và Myanmar. Bảng A gồm chủ nhà Ấn Độ, Trung Quốc, Iran và Đài Loan.

Đội tuyển Philippines ra quân trận đầu gặp Thái Lan, trong khi VN đá trận đầu gặp ngay đối thủ lớn hơn hẳn đẳng cấp là Hàn Quốc.

Kế hoạch của HLV Alen Stajcic là có kết quả tích cực, thậm chí cầm hòa Thái Lan và thua Úc với tỉ số chấp nhận được rồi dồn sức đánh bại Indonesia để lấy suất thứ ba bảng.

Trong khi đó, thầy trò HLV Mai Đức Chung thì xác định không thể qua mặt được Hàn Quốc, Nhật Bản nhưng bắt buộc phải thắng Myanmar với kết quả tích cực để có suất thứ ba tốt nhằm lấy vé vớt ở tứ kết.

12 đội dự vòng chung kết Asian Cup nữ 2022 chia làm ba bảng, sau vòng bảng xác định tám suất vào tứ kết, tức có hai suất vé vớt trong ba bảng dành cho hai đội thứ ba bảng có thành tích tốt. 


Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.