Tập huấn kỹ năng bán hàng cho tiểu thương chợ truyền thống

(PLO) - “Hiện nay các chợ truyền thống vẫn còn tồn tại tình trạng nói thách không niêm yết giá và bán không đúng giá niêm yết, cân không đủ, chất lượng hàng hóa không đảm bảo chất lượng…Vì vậy chưa tạo yên tâm tin cậy cho người tiêu dùng.

Bên cạnh đó chương trình khuyến mãi phương thức thanh toán chưa được chú trọng phát triển cũng tác động không tốt đến mãi lực kinh doanh của chợ truyền thống”. Đấy là nhận định của bà Lê Ngọc Đào, Phó giám đốc Sở công thương TP.HCM tại buổi khai giảng lớp đào tạo nghiệp vụ quản lý cho Ban quan quản lí chợ và kỹ năng bán hàng cho tiểu thương các chợ truyền thống ở TP.HCM ngày 24-7.

Nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của loại hình phân phối truyền thống với các loại hình phân phối hiện đại. Đến nay Sở đã phối hợp với trường ĐHKT TP.HCM tổ chức 43 lớp trong đó có 4 lớp dành cho Ban quản lý chợ và 39 lớp dành cho tiểu thương các chợ. Thu hút gần 9.700 tiểu thương và 713 BQL chợ.

Với những nội dung sát với thực tế, các khóa học này giúp cán bộ quản lý cũng như tiểu thương có thể áp dụng trong quản lí, kinh doanh của mình. Chẳng hạn BQL nắm rõ về cách thức xây dựng chợ, quảng bá thương hiệu…Qua đó nâng cao mãi lực chợ và từng bước chuyển dần quản lí điều hành hoạt động chợ văn minh thương mại.

Theo bà Đào hiện nay việc kiểm tra kiểm soát đầu vào vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, hàng giả hàng kém chất lượng ở chợ rất được quan tâm. Do đó Sở cũng vừa tổ chức khóa bồi dưỡng kiến thức nhận diện hàng gian hàng giả trong bán buôn bán lẻ dành cho các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi. Lớp học bồi dưỡng kiến thức nhận diện hàng giả, hàng nhái. Phổ biến các quy định pháp luật quy định về xử phạt đối với hàng giả

Bà Đào cho biết sắp tới Bộ công thương có nhiều chương trình cung cấp những thông tin mới để giúp các hệ thống phân phối có thể nắm bắt, chủ động hội nhập. Trong đó vai trò của chợ truyền thống không kém phần quan trọng.

TÚ UYÊN

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.