Tập đoàn Thái Lan rót thêm 530 triệu USD vào Việt Nam

Tổng số vốn đầu tư trên sẽ dùng để xây Khu công nghệ cao và Khu đô thị dịch vụ tại Đồng Nai. Nơi đây cũng được kỳ vọng trở thành Trung tâm tài chính của châu Á.

Trao đổi với VnExpress.net, ông Huỳnh Ngọc Phiên, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Amata Việt Nam (Thuộc Tập đoàn Amata Thái Lan) cho biết, đơn vị vừa hoàn thành ký kết thỏa thuận hợp tác với UBND tỉnh Đồng Nai triển khai dự án Khu công nghệ cao và Khu đô thị dịch vụ tại huyện Long Thành (tỉnh Đồng Nai).

Dự án có tên gọi Amata Express City, tổng vốn đầu tư 530 triệu USD, dự kiến được triển khai trên quy mô 1.285 ha. Trong đó, 410 ha dành cho khu công nghiệp công nghệ cao, phần còn lại dành cho khu đô thị dịch vụ, dân cư, trung tâm tài chính... Dự án này Amata sẽ nắm giữ 80,5%, còn Tổng công ty phát triển khu công nghiệp Sonadezi (tỉnh Đồng Nai) là 19,5%.

Ông Phiên cho biết thêm, hiện dự án đang trong quá trình thẩm định lại toàn bộ địa hình để bắt đầu xây dựng vào năm 2016. Dự kiến sau 10 năm nữa sẽ hoàn thành.

"Đây là dự án nằm khá gần với sân bay Long Thành trong tương lai. Theo các nhà đầu tư trong khu vực, xu hướng chuyển dịch trung tâm tài chính từ Hồng Kông sang Bangkok hay Singapore đang ngày càng mạnh mẽ. Tuy nhiên, nếu Việt Nam đón đầu được xu hướng này, nơi đây sẽ là trung tâm tài chính của châu Á trong tương lai", ông Phiên nhận định.

Năm 2003, dự án đã được đề xuất với quy mô 4.000ha, nhưng do còn nhiều vấn đề trục trặc nên chưa thể tiến hành. Vài năm gần đây, quỹ đất dành cho dự án đã thu hẹp chỉ còn trên 1.000ha, vì vậy quy mô dự án đã giảm xuống nhiều lần so với dự định trước đây. "Tập đoàn đang tìm thêm nhà đầu tư chiến lược để cùng nhau phối hợp đẩy nhanh tiến độ dự án nhanh đến mức có thể", ông Phiên nói.

Theo Hồng Châu/VNE

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.