Tập đoàn Sơn Hải đề xuất đầu tư cao tốc Nha Trang - Đà Lạt

(PLO)- UBND tỉnh Khánh Hòa đang xem xét đề xuất của Tập đoàn Sơn Hải về việc làm cao tốc Nha Trang - Đà Lạt bằng hình thức PPP, hợp đồng BOT.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 27-5, nguồn tin PLO cho biết UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản giao Sở Giao thông Vận tải (GTVT) xem xét đề xuất đầu tư, xây dựng đường bộ cao tốc Nha Trang - Đà Lạt của Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải.

cao tốc nha trang - đà lạt.jpg
Đèo Khánh Lê trên quốc lộ 27C. Ảnh: XUÂN HOÁT

Trước đó, Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải đã có tờ trình gửi UBND tỉnh Khánh Hòa đề xuất đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Nha Trang – Đà Lạt nối tỉnh Khánh Hòa với tỉnh Lâm Đồng theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BOT.

Theo đề xuất của Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải, cao tốc Nha Trang - Đà Lạt dự kiến dài hơn 80 km, quy mô bốn làn xe, tốc độ thiết kế 80-100 km/giờ. Giai đoạn thực hiện khoảng từ 2024-2028.

Cao tốc Nha Trang - Đà Lạt có điểm đầu giao với cao tốc Bắc - Nam tại xã Diên Thọ, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. Điểm cuối tại ngã ba Ddararrahoa thuộc phường 12, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Dự kiến dự án có tổng mức đầu tư hơn 25.000 tỉ đồng. Trong đó, vốn ngân sách nhà nước tham gia vào dự án 17.540 tỉ đồng, nhà đầu tư huy động hơn 7.500 tỉ đồng.

Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét nhằm sớm hoàn thiện các thủ tục để triển khai, đầu tư dự án trước năm 2030.

UBND tỉnh Khánh Hòa giao Sở GTVT chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý đề xuất của doanh nghiệp; báo cáo tham mưu cho UBND tỉnh theo đúng quy định pháp luật.

Quốc lộ 27C dài 120 km hiện là đường độc đạo nối TP Nha Trang và TP Đà Lạt. Trên tuyến có đèo Khánh Lê dài hơn 30 km, quanh co, hiểm trở, thường xảy ra tai nạn và thường xuyên sạt lở vào mùa mưa lũ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm