Tập đoàn Hoà Bình vừa có quyết định quan trọng về vị trí chủ tịch

(PLO)- Cuộc tranh chấp quyền lực tại Tập đoàn xây dựng Hoà Bình đã đi đến hồi kết.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Vào ngày 27-2, Hội đồng quản trị Tập đoàn xây dựng Hoà Bình đã ra nghị quyết thông qua việc rút đơn từ nhiệm chức danh Chủ tịch hội đồng quản trị (HĐQT) và tư cách thành viên HĐQT của ông Lê Viết Hải.

HĐQT đồng ý hủy ba nghị quyết gồm Nghị quyết 50, 51 và 53/2022 được thông qua ngày 14-12 và 31-12-2022.

Trước đó, Nghị quyết 50 là chấp thuận đơn xin từ nhiệm chức vụ chủ tịch HĐQT của ông Lê Viết Hải kể từ ngày 1-1-2023. Còn Nghị quyết 51 là bầu ông Nguyễn Công Phú giữ chức chủ tịch HĐQT vào ngày ông Hải rời vị trí.

Tuy nhiên, bước sang năm mới 2023, sóng gió nổi lên tại Hoà Bình khiến HĐQT công ty này ra Nghị quyết 53 huỷ bỏ hai quyết định trên.

Trong báo cáo gửi lên Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM vào ngày 14-2, Tập đoàn xây dựng Hoà Bình vừa ra nghị quyết chấp thuận đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Nguyễn Công Phú kể từ ngày 13-2.

Trong đơn từ nhiệm, ông Phú cũng uỷ quyền lại cho ông Lê Viết Hải, Chủ tịch Hoà Bình tham dự, biểu quyết tại tất cả cuộc họp, lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản hoặc hình thức khác của HĐQT.

Như vậy có thể thấy cuộc tranh chấp quyền lực tại Tập đoàn xây dựng Hoà Bình đã đi đến hồi kết.

HĐQT Hoà Bình cũng đặt mục tiêu doanh thu đạt 12.500 tỉ đồng và lãi sau thuế là 125 tỉ đồng trong năm 2023.

Vì sao lãi suất vẫn chưa thể giảm nhanh?

Vì sao lãi suất vẫn chưa thể giảm nhanh?

(PLO)- Với áp lực lạm phát vẫn còn và dự báo Cục Dự trữ liên bang Mỹ sẽ tiếp tục tăng lãi suất thì khó có thể nới lỏng chính sách tiền tệ ngay ở thời điểm hiện tại.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.