Tập đoàn của Đức muốn nhanh chóng triển khai dự án điện gió 4,6 tỉ USD ở Bình Định

(PLO)- Lãnh đạo tỉnh Bình Định làm việc với Tập đoàn PNE thúc đẩy dự án điện gió ngoài khơi 4,6 tỉ USD.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 22-10, lãnh đạo tỉnh Bình Định làm việc với ông Per Hornung Pedersen, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành Tập đoàn PNE (Đức) về một số vấn đề liên quan đến dự án điện gió ngoài khơi do tập đoàn này đề xuất.

Ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định, thông tin đến lãnh đạo Tập đoàn PNE những nét cơ bản về phát triển kinh tế - xã hội, tiềm năng, lợi thế, những chính sách thu hút đầu tư của tỉnh. Ông Dũng chia sẻ quyết tâm, nỗ lực của tỉnh để thúc đẩy dự án điện gió ngoài khơi do Tập đoàn PNE đang nghiên cứu, khảo sát đầu tư.

điện gió ngoài khơi 5.JPG
Ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định làm việc với ông Per Hornung Pedersen, Chủ tịch Tập đoàn PNE.

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định, tỉnh này có tiềm năng rất lớn để phát triển các nguồn điện năng lượng tái tạo; đặc biệt với bờ biển dài 134 km rất thuận lợi để phát triển điện gió ngoài khơi.

Thời gian qua, lãnh đạo tỉnh Bình Định đã nỗ lực kêu gọi, thu hút các nhà đầu tư lớn có năng lực tài chính, kinh nghiệm đến tỉnh nghiên cứu, khảo sát để đầu tư dự án điện gió ngoài khơi.

Trong đó, Tập đoàn PNE- có hơn 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển các dự án điện gió trên bờ và điện gió ngoài khơi- đăng ký nghiên cứu, khảo sát đầu tư dự án điện gió ngoài khơi tại tỉnh Bình Định. Dự án có quy mô công suất 2.000 MW, được chia thành ba giai đoạn, với tổng mức đầu tư khoảng 4,6 tỉ USD.

điện gió ngoài khơi 4.JPG
Ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định tặng quà lưu niệm cho ông Per Hornung Pedersen.

Theo ông Hồ Quốc Dũng, lãnh đạo tỉnh Bình Định và lãnh đạo Tập đoàn PNE đều rất quyết tâm xây dựng, thực hiện dự án điện gió ngoài khơi. Lãnh đạo tỉnh Bình Định đã trực tiếp làm việc, tìm hiểu công nghệ, dự án do Tập đoàn PNE đang thực hiện tại Đức. "Dự án điện gió ngoài khơi do Tập đoàn PNE đề xuất đầu tư tại Bình Định hoàn toàn phù hợp với quy hoạch của tỉnh. Đây cũng là dự án đầu tiên được triển khai tại Việt Nam. Và đây sẽ là dự án quan trọng nhất của tỉnh trong thời gian tới"- ông Dũng chia sẻ.

Theo ông Per Hornung Pedersen, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành Tập đoàn PNE, đến nay tập đoàn này đã phát triển điện gió tại 14 quốc gia ở bốn châu lục. Tại châu Á, Tập đoàn PNE chọn tỉnh Bình Định là địa phương đầu tiên để phát triển dự án điện gió ngoài khơi.

"Chúng tôi đã dành nhiều thời gian, tâm huyết cũng như chi phí đầu tư để phát triển dự án đến hôm nay. Tập đoàn sẽ nhanh chóng triển khai dự án ngay sau khi có chủ trương đầu tư"- ông Per Hornung Pedersen nói.

điện gió ngoài khơi 3.JPG
Lãnh đạo tỉnh Bình Định và lãnh đạo Tập đoàn PNE chụp ảnh lưu niệm.

Theo Chủ tịch Tập đoàn PNE, phát triển điện gió ngoài khơi còn mới mẻ, cơ chế chính sách tại Việt Nam chưa sẵn sàng nên sẽ gặp nhiều khó khăn. Ông Per Hornung Pedersen đề nghị chính quyền tỉnh Bình Định hỗ trợ tích cực nhiều hơn để dự án sớm được cấp chủ trương đầu tư.

Chủ tịch Tập đoàn PNE đề nghị chính quyền, nhà đầu tư cần bàn bạc về chiến lược, định hướng, tầm nhìn để có sự phối hợp chặt chẽ hơn để dự án được triển khai nhanh chóng.

Chia sẻ sau khi đi khảo sát một số khu vực biển Bình Định, ông Per Hornung Pedersen nói Bình Định có thể đáp ứng những điều kiện cần thiết để thực hiện điện gió ngoài khơi như tốc độ gió, cơ sở hạ tầng tốt... Sự hỗ trợ tích cực, những cam kết từ chính quyền cũng là yếu tố cần thiết nhất để phát triển dự án.

điện gió ngoài khơi 1.JPG
Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định (thứ tư từ phải qua) cùng lãnh đạo Tập đoàn PNE khảo sát thực địa vị trí dự kiến thực hiện dự án.

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, cam kết chính quyền tỉnh này sẽ tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để Tập đoàn PNE sớm triển khai dự án tại Bình Định cũng như cùng nhau vượt qua các khó khăn.

Theo UBND tỉnh Bình Định, dự án điện gió ngoài khơi do Tập đoàn PNE đăng ký đầu tư có tổng công suất 2.000 MW, mỗi năm cung cấp khoảng 7,1 tỉ kWh điện cho hệ thống lưới điện quốc gia; góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, đảm bảo cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế địa phương, khu vực.

Đồng thời, đóng góp nguồn thu ngân sách hàng năm cho tỉnh Bình Định khoảng 1.600 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.