Tăng tỉ giá 1% để hỗ trợ xuất khẩu

Ngày 19-6, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có cuộc trao đổi với báo chí về quyết định điều chỉnh tỉ giá bình quân liên ngân hàng từ 21.036 VND/USD lên 21.246 VND/USD (tương đương tăng thêm 1%) từ hôm qua.

Với mặt bằng mới này, các ngân hàng được áp dụng giá mua, bán thấp nhất ở 21.034 VND/USD và cao nhất 21.458 VND/USD.

Theo bà Nguyễn Thị Hồng, Vụ trưởng Vụ Chính sách Tiền tệ, trong những tháng đầu năm 2014, thị trường tiền tệ, ngoại hối diễn biến ổn định, cung cầu ngoại tệ vẫn đảm bảo (năm tháng đầu năm cả nước xuất siêu 1,6 tỉ USD, cán cân thanh toán tổng thể thặng dư trên 10 tỉ USD). Điều đó giúp NHNN mua được một lượng ngoại tệ lớn, tăng dự trữ ngoại hối lên mức kỷ lục là 35 tỉ USD. “Trên thực tế, sức cầu và sức hấp thụ của nền kinh tế còn thấp, hoạt động sản xuất kinh doanh còn khó khăn. Trong khi đó xuất khẩu vẫn đang khả quan, năm tháng đầu năm xuất khẩu tăng 15,4%. Do vậy việc NHNN điều chỉnh tỉ giá lần này sẽ góp phần hỗ trợ xuất khẩu trong sáu tháng cuối năm, qua đó hỗ trợ tăng trưởng kinh tế theo mục tiêu đề ra và không đáng lo ngại đối với mục tiêu kiểm soát lạm phát” - bà Hồng lý giải.

Ngay sau khi có thông điệp từ NHNN, trong ngày 19-6, các ngân hàng đã điều chỉnh tăng giá USD. Giá USD thiết lập mặt bằng giá bán mới phổ biến ở mức 21.400 VND/USD, giá mua vào từ 21.250 VND/USD đến 21.330 VND/USD. Cụ thể, Ngân hàng Vietcombank điều chỉnh tăng thêm 80 đồng ở giá mua vào và tăng thêm 150 đồng ở giá bán ra. Hiện giá mua-bán USD tại Vietcombank đang được niêm yết ở mức 21.300-21.390 VND/USD. Trong khi đó Ngân hàng BIDV niêm yết giá mua-bán USD ở mức 21.320-21.400 VND/USD, tăng 120 đồng mua vào và tăng 160 đồng giá bán ra so với trước đó…

TRÀ PHƯƠNG

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.