Tăng huyết áp dễ bị bỏ sót, ngành y tế TP.HCM ra thông điệp phòng bệnh

(PLO)- Ngành y tế TP.HCM triển khai nhiều hoạt động tại tuyến y tế cơ sở nhằm phát hiện sớm, điều trị và quản lý bệnh tăng huyết áp tại cộng đồng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 17-5, Sở Y tế TP.HCM cho biết hưởng ứng Ngày Thế giới phòng chống tăng huyết áp 17-5, ngành y tế TP phát động chiến dịch truyền thông cộng đồng với thông điệp “Ăn uống lành mạnh - Vận động đều - Kiểm soát huyết áp tốt”.

Theo đó, năm 2025, ngành y tế TP đặt mục tiêu phấn đấu ít nhất 90% trạm y tế phường, xã, thị trấn trên địa bàn có khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu; phấn đấu 100% trạm y tế phường, xã, thị trấn trên địa bàn đang triển khai khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế đều tham gia chương trình WHO PEN (gói can thiệp thiết yếu phòng chống bệnh không lây nhiễm tại tuyến y tế cơ sở của Tổ chức Y tế Thế giới).

Cạnh đó, phấn đấu 100% trạm y tế triển khai chương trình WHO PEN đều có đầy đủ thuốc điều trị tăng huyết áp, đái tháo đường; ít nhất 50% người bệnh tăng huyết áp và đái tháo đường được phát hiện mới đều được quản lý điều trị tại trạm y tế theo hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế.

Tiếp theo là phấn đấu ít nhất 80% người bệnh tăng huyết áp, đái tháo đường đang quản lý điều trị tại trạm y tế đạt mục tiêu điều trị; ít nhất 70% người bệnh tăng huyết áp, đái tháo đường duy trì đến trạm y tế khám bệnh, chữa bệnh sau 3 tháng.

tăng huyết áp
TP.HCM nỗ lực chủ động kiểm soát hiệu quả bệnh tăng huyết áp. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Sở Y tế cho biết thêm, để nỗ lực chủ động kiểm soát hiệu quả bệnh tăng huyết áp - một yếu tố nguy cơ hàng đầu gây đột quỵ, nhồi máu cơ tim và suy thận, ngành y tế TP đã triển khai nhiều hoạt động tại tuyến y tế cơ sở nhằm phát hiện sớm, điều trị và quản lý bệnh tại cộng đồng.

Từ cuối năm 2022, TP.HCM triển khai thí điểm chương trình WHO PEN kết hợp với cải tiến chất lượng (QI) tại 43 trạm y tế. Đến năm 2024, chương trình đã mở rộng ra 181 trạm y tế phường, xã trên toàn TP.

Song song đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) phối hợp các trung tâm y tế quận/huyện tổ chức giám sát định kỳ và giao ban chuyên môn cho các trạm y tế, sử dụng dữ liệu từ phần mềm bệnh không lây nhiễm để theo dõi người bệnh, nhắc lịch tái khám và duy trì danh sách quản lý bệnh nhân tại tuyến cơ sở. Các chỉ số quan trọng như tỉ lệ phát hiện, điều trị và kiểm soát huyết áp được theo dõi sát sao để liên tục cải tiến chất lượng dịch vụ.

Ngoài ra, trong năm 2024, TP.HCM đã triển khai khám sức khỏe miễn phí người cao tuổi nhằm phát hiện các bệnh không lây, trong đó có bệnh tăng huyết áp để quản lý và điều trị kịp thời. Kết quả khám sức khỏe cho thấy có khoảng 15% trường hợp lần đầu tiên phát hiện bệnh tăng huyết áp.

Từ tháng 10-2024, Sở Y tế tổ chức đấu thầu thuốc tập trung cho tuyến y tế cơ sở, việc cung ứng thuốc điều trị các bệnh mạn tính tại trạm y tế đã được đảm bảo đầy đủ và ổn định, cho phép thanh toán bảo hiểm y tế.

tang-huyet-ap1.jpg
Nâng cao năng lực phát hiện sớm, điều trị và quản lý bệnh tăng huyết áp tại tuyến y tế cơ sở. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Sở Y tế nhận định tăng huyết áp là bệnh phổ biến nhưng dễ bị bỏ sót. Theo Khảo sát STEPS 2021, 26,2% người trưởng thành Việt Nam (18-69 tuổi) mắc tăng huyết áp, nhưng chỉ 40,2% biết tình trạng của mình và chỉ 24,7% được điều trị tại cơ sở y tế.

Ngành y tế TP kêu gọi người dân chủ động kiểm tra huyết áp định kỳ, duy trì lối sống lành mạnh, tuân thủ điều trị nếu đã được chẩn đoán bệnh và đến trạm y tế gần nhất để được sàng lọc, tư vấn và chăm sóc liên tục.

7 hành động phòng chống tăng huyết áp

1. Đo huyết áp định kỳ, đặc biệt người từ 40 tuổi trở lên.

2. Ghi nhớ chỉ số huyết áp như số tuổi của mình.

3. Giảm muối trong khẩu phần ăn hằng ngày.

4. Đọc nhãn thực phẩm, tránh sản phẩm nhiều muối, đường, chất béo bão hòa.

5. Ăn ít nhất 400g rau củ/ngày, tăng chất xơ.

6. Hạn chế đồ ăn nhanh, nước ngọt, thức ăn nhiều dầu mỡ.

7. Duy trì vận động ít nhất 150 phút mỗi tuần, phù hợp với thể trạng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.